Toàn quốc tiếp diễn mưa, giông 2- 3 ngày nữa

(Dân trí) - Ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới toàn quốc còn diễn ra mưa rào và giông rải rác trong 2- 3 ngày tới.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hôm nay (1/9) các địa phương miền Bắc trong đó có Hà Nội vẫn chịu tác động của dải hội tụ nhiệt đới gây mưa rào và giông vài nơi, thời tiết mát mẻ. Dự báo trong 1- 2 ngày tới mưa, giông có vẫn tiếp diễn ở hầu khắp Đồng bằng Bắc bộ, sau đó trời hửng nắng dần

Tại các tỉnh miền Trung, mưa giông tiếp tục xảy ra trên diện rộng. Các tỉnh ven biển nam Trung Bộ mưa giông chủ yếu về chiều tối và đêm. Dự báo,  khoảng 4 – 5/9, toàn miền Trung mưa giảm dần;  nhiệt độ tăng lên nhưng vẫn ở mức dưới 34 độ C.

Khu vực các tỉnh miền Nam, hôm nay vẫn có mưa giông trên diện rộng. Từ 2- 5/9 mưa tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 1/9 như sau:

Phía tây Bắc bộ, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Phía đông Bắc bộ, có mưa rào và giông vài nơi; khu vực đồng bằng và các tỉnh ven biển có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Khu vực Hà Nội, có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ.

Tây Nguyên, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh,  kèm nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất; nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 27 - 30 độ.

Nam Bộ, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh; nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ.

Phạm Thanh