1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

“Toàn cảnh” triệt phá đường dây mua bán 66 bánh heroin

(Dân trí) - Tang vật liên quan bị thu giữ gồm 41 bánh ma tuý (lên tới hàng chục kg), số lượng vàng trọng lượng gần 2 kg cùng rất nhiều xe ô tô là phương tiện vận chuyển, buôn bán ma tuý của đường dây.

“Toàn cảnh” triệt phá đường dây mua bán 66 bánh heroin - 1
Nông Văn Quyết, Hoàng Thị Hải cùng tang vật 41 bánh heroin (Ảnh: Phúc Hưng).
 
Sau 1 năm tiến hành điều tra, cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ án và bản kết luận điều tra sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố các đối tượng Hoàng Thị Hải, Nông Văn Quyết cùng đồng bọn với tội danh mua bán trái phép chất ma tuý xảy ra tại Hoà Bình, Lạng Sơn, Bắc Giang.
 
Chở tiền tỷ đi mua ma túy
 
Ngày 9/9/2008, tổ công tác của Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (Bộ Công an) phối hợp với Công an huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình tiến hành kiểm tra xe ô tô PRADO biển kiểm soát 30M-9215 do Nông Văn Quyết điều khiển đi hướng từ Mộc Châu về Hà Nội phát hiện Quyết và Hoàng Thị Hải đang vận chuyển 41 bánh heroin.
 
Xét thấy đây là vụ án mua bán trái phép chất ma tuý đặc biệt nghiêm trọng, ngày 10/9/2008 Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Quyết và Hải về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý để tiến hành điều tra.
 
Số 41 bánh heroin sau khi giám định có tổng trọng lượng 14.103,02gam. Cơ quan công an cũng thu giữ xe ô tô 30M-9215, 02 máy điện thoại di động, 1 bộ đàm cùng một số giấy tờ khác có liên quan.
 
Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà Nông Văn Quyết tại Bắc Kạn, cơ quan CSĐT thu giữ thêm 1 ô tô BKS 31A-0192, 39 miếng vàng có kích cỡ khác nhau, tổng trọng lượng 489,964 chỉ = 1837,365gam.
 
Khám xét khẩn cấp nhà Hoàng Thị Hải tại Bắc Kạn, Cơ quan CSĐT đã thu giữ 1 ô tô nhãn hiệu Daewoo và nhiều vật dụng khác.
 
Căn cứ vào tài liệu điều tra, xác minh và lời khai của các bị can, cơ quan điều tra xác định trước đây Quyết hành nghề đào đãi vàng còn Hải làm nghề thu mua vàng của cánh đào vàng. Đầu năm 2008, đôi tình nhân này quyết định hùn vốn cùng Bế Thị Dưng (cùng trú tại Ngân Sơn, Bắc Kạn) mua bán ma túy.
 
Để có đầu ra, Hải và Quyết đã đi tìm, kết nạp thêm một số đối tượng. Trần Thị Hương (40 tuổi, trú tại tỉnh Lạng Sơn) trong một lần đi chợ gặp Hải và được dẫn dắt vào đường dây. Tương tự, trong lần đi ăn cưới, Hoàng Văn Tiện (38 tuổi, trú tại Lạng Sơn) đã quen Quyết và đồng ý tham gia.
 
Đầu tháng 9/2008, Quyết góp 50 cây vàng và 600 triệu, Hải và Dưng mỗi người góp hơn 2 tỷ đồng để mua heroin. Ngày 8/9/2008 Quyết và Hải mang số tiền Quyết góp xuống Hà Nội để mua ô tô với ý đinh sau này sử dụng chung còn Dưng mang tiền lên Mộc Châu mua của đối tượng tên Khủa 41 bánh heroin.
 
Ngày 9/9/2008 Hải và Quyết mua được xe ô tô nhãn hiệu PRADO hết hơn 1 tỷ đồng. Quyết, Hải đi thử xe đến Hải Dương thì Dưng gọi điện cho Hải, Quyết lên đón. Quyết cùng Hải đi ô tô mới mua lên đên Mộc Châu lúc đó khoảng 20 giờ. Dưng và Khủa giao 41 bánh heroin cho Quyết, Hải trên quốc lộ 6.
 
Sau khi giao, nhận heroin xong Dưng đi về trước, Quyết và Hải trên đường vận chuyển 41 bánh heroin về đến huyện Tân Lạc, Hoà Bình thì bị kiểm tra bắt giữ.
 
Ngày 26/9/2008 Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can đối với Trần Thị Hương, Hoàng Văn Tiện, Bế Thị Dưng, ngày 1/10/2008 bắt Hoàng Văn Tiện, ngày 3/10/2008 bắt Trần Thị Hương còn bị can Bế Thị Dưng bỏ trốn hiện đang bị truy nã.
 
Bán ma túy trên đường về nhà
 
Đáng chú ý, trên cơ sở tài liệu điều tra và lời khai của Hải, Quyết, Hương, Tiện đủ căn cứ xác định: từ khoảng tháng 3/2008 đến tháng 6/2008 Hải, Quyết, Dưng đã cùng nhau góp vốn mua heroin của tên Khủa tổng số 21 bánh heroin để bán cho Hoàng Văn Tiện, Trần Thị Hương tại Lạng Sơn.
 
Khoảng tháng 3/2008, Hải, Quyết, Dưng cùng nhau góp tiền (mỗi người góp khoảng 200 triệu). Dưng cầm tiền lên Mộc Châu, Sơn La mua của Khủa 7 bánh heroin (sau mua thêm 1 bánh). Khi mua được heroin, Dưng điện cho Hải và Quyết đi ô tô lên đón.
 
Khi về đến Lạng Sơn, Quyết và Hải đi ô tô mang 2 bánh bán cho Tiện trên đường về nhà. Sau đó, Tiện bán luôn 2 bánh heroin này cho một người nước ngoài được lãi mỗi bánh là 1 triệu đồng.
 
Sau đó, khoảng tháng 6, 7/2008, thông qua em gái của Dưng là Bế Thị Kim, nhóm của Hải, Quyết, Dưng đã mua 4 bánh heroin của Nguyễn Quang Đan (47 tuổi, trú tại Bắc Giang).
 
Kim đã thông báo cho Hải và hẹn nhau đi xuống nhà Đan ở Bắc Giang để lấy heroin. Hải, Quyết đi ô tô của Quyết đón Kim trên đường quốc lộ, đoạn giáp danh Thái Nguyên - Hà Nội và cùng nhau đi về nhà Đan theo chỉ dẫn của Đan bằng điện thoại.
 
Khi gần đến nhà Đan thì thấy xe ô tô của Đan đỗ ở ven đường, Quyết cho xe đỗ đằng sau xe Đan, Kim cầm gói tiền Hải đưa xuống xe đi về xe của đưa cho Đan và mang 1 hộp các tông bên trong có 4 bánh heroin Đan đưa giao cho Hải, sau đó Kim ở lại với Đan và được Đan cho 10 triệu đồng.
 
Đến ngày 22/11/2008 Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bế Thị Kim và Nguyễn Quang Đan. Ngày 24/11/2008 bắt được Kim. Đối với Nguyễn Quang Đan, sau khi Cơ quan điều tra ra lệnh bắt thì các trinh sát phát hiện Đan bị Công an thành phố Hà Nội bắt quả tang về hành vi đưa hối lộ.
 
Ngày 25/11/2008 Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bế Thị Kim và Nguyễn Quang Đan về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, ra lệnh tạm giam bị can đối với Bế Thị Kim.
 
Phúc Hưng