1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Tố cán bộ bất minh, dân bị giang hồ tìm đến nhà "khủng bố"

(Dân trí) - Sau khi có đơn báo việc cán bộ làm nhiệm vụ tại Trạm cân lưu động trên QL1 (xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định) có dấu hiệu bất minh, để 2 xe tải vượt trạm cân, gia đình bà H. bị một nhóm đối tượng xăm trổ tìm đến nhà đe dọa.

Người có đơn báo cáo nghi vấn cán bộ trạm cân bất minh là bà Nguyễn Thị H. (47 tuổi, trú xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định), nhà gần Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động trên quốc lộ 1.

Sống trong nỗi lo

Theo bà H., sau khi bà có đơn báo cáo sự việc cán bộ Trạm cân lưu động trên quốc lộ 1 có dấu hiệu bất mình, thì bị một nhóm đối tượng mặt mũi bặm trợn, xăm trổ đầy mình đến nhà quậy phá, đập cửa đe dọa. Thậm chí, họ còn đe dọa nếu tiếp tục tố cáo thì người thân của gia đình bà sẽ có chuyện chẳng lành.


Gia đình bà H. đang sống trong tâm trạng bất an.

Gia đình bà H. đang sống trong tâm trạng bất an.

“Thời gian đầu, gia đình tôi chẳng dám ra đường, con gái tôi ra đường mà lo nơm nớp, nhất là đứa cháu ngoại mỗi khi đi học luôn có người lớn theo sát đưa đón cẩn thận. Tối cứ đúng 19 giờ là tôi phải đóng kín cửa, chồng tôi dùng khóa và dây xích sắt chốt, buộc cẩn thận”, bà H. lo lắng.

Bà H. nói thêm, sau khi vụ việc xảy ra, bà đã yêu cầu Sở GTVT Bình Định phải có biện pháp bảo vệ người tố cáo. Sau đó, đại diện Thanh tra Sở GTVT Bình Định là ông Trần Văn Ơi - Phó Chánh thanh tra Sở, đã lập biên bản xác nhận; đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng, cơ quan công an có biện pháp ngăn chặn để bảo đảm an toàn cho người tố cáo.

Dân không đồng tình với kết luận của cơ quan chức năng

Sau khi bà H. báo cáo sự việc, Sở GTVT Bình Định đã có kết luận. Tuy nhiên, bà H. không đồng tình với kết luận này. Theo đó, xe tải 77C-002.86 đi vào đường dẫn vào bàn cân (cách 30m) thì xe bị hỏng không chạy vào được. Xe tải 77C-002.71 có hiệu lệnh dừng lại và tấp vào quốc lộ 1 để chờ vào trạm cân. Sau hơn 1 giờ sửa chữa, tài xế không sửa được nên theo yêu cầu của Trạm cân cho xe 77C-002.71 kéo lùi xe 77C-002.86 ra quốc lộ 1 để tiếp tục sửa chữa. Điều bất thường là lúc đường thông và xe tải 77C-002.86 đã sửa chữa xong, ca trực lại cho phép cả hai xe tiếp tục hành trình đến cảng Quy Nhơn mà không phải qua cân tải trọng.


Trạm cân lưu động tại xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước, Bình Định) đối diện nhà bà H.

Trạm cân lưu động tại xã Phước Lộc (huyện Tuy Phước, Bình Định) đối diện nhà bà H.

Bà H. cho rằng việc chiếc xe hỏng "đúng lúc" là rất khó tin. Sau đó khi xe đã sửa xong lại không phải vào cân là có nghi vấn bất thường.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Trần Văn Ơi, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bình Định xác nhận: Hai xe tải 77C-002.86 và 77C-002.71 nói trên là của ông Huỳnh Ngọc Hải, cán bộ Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở GTVT Bình Định. Cả 2 xe này chở ti tan, nhưng xe có chở quá tải hay không thì chưa thể khẳng định, bởi xe chưa qua cân.

Như Dân trí đã thông tin, theo kết quả xác minh đơn tố cáo, Giám đốc Sở GTVT Bình Định kết luận trong ca trực chiều 24/11/2015, khi phát hiện hai xe tải 77C-002.86, 77C-002.71 có dấu hiệu chở hàng quá tải, ca trực đã không cho xe vào trạm cân mà để xe chạy thẳng, tạo nên tiền lệ xấu, gây nhiều nghi ngờ của người dân.

Sau khi làm rõ sự việc, Giám đốc Sở GTVT Bình Định chỉ đạo kiểm điểm ông Nguyễn Quả, Chánh Thanh tra Sở GTVT Bình Định, kiêm Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Bình Định (đặt tại xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước) và ông Đặng Tiến Công, Trạm phó cùng cá nhân các thành viên ca trực tại đây từ 13h30 ngày 24/11/2015. Lý do kiểm điểm là do không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Doãn Công