Tinh giản biên chế hơn 79.000 người

Thế Kha

(Dân trí) - Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, trong tổng số 79.178 người được tinh giản biên chế có 5.511 cán bộ ở Trung ương.

Bộ Nội vụ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023 đã tiếp tục kiểm tra kết quả thực hiện tinh giản biên chế. Tổng số đối tượng được tinh giản biên chế từ năm 2015 đến tháng 4/2023 là 79.178 người, trong đó ở Trung ương là 5.511 người, ở địa phương là 73.667 người.

Bộ đã đôn đốc việc rà soát, xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý để hoàn thiện báo cáo Ban Chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Đến nay đã có 18/19 bộ, cơ quan ngang bộ ban hành thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

4/20 bộ ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành và 5/15 bộ ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm viên chức nghiệp vụ chuyên ngành.

Tinh giản biên chế hơn 79.000 người - 1

Tổng số đối tượng được tinh giản biên chế từ năm 2015 đến tháng 4/2023 là trên 79.000 người (Ảnh minh họa: Tố Linh).

Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Nội vụ tiếp tục xây dựng phần mềm chuẩn hóa thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định tại Nghị định số 30/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Nghiên cứu công nghệ Google Form phục vụ xây dựng phần mềm chấm điểm Chỉ số chuyển đổi số của Bộ Nội vụ; cung cấp Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật hướng dẫn các đơn vị cung cấp phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức cho các bộ, ngành, địa phương dễ dàng tích hợp được với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai cập nhật kết nối chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức.

Tính đến hết tháng 5/2023 đã có 10 bộ, ngành và 58 địa phương thực hiện kết nối đồng bộ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Tổng số dữ liệu đồng bộ gần 1,6 triệu, trong đó có gần 18.600 dữ liệu của bộ, ngành và trên 1,5 triệu dữ liệu của địa phương.