Yên Bái:

Tin sông Chảy là “con đường tơ lụa”, người dân ra sức tìm cổ vật

(Dân trí) - Hiện nay, hiện tượng tìm kiếm cổ vật ở phía hạ lưu sông Chảy thường diễn ra, mỗi khi Nhà máy Thủy điện Thác Bà đóng cửa xả.

Theo một số người dân ở đây thì tại xã Vĩnh Kiên huyện Yên Bình (Yên Bái) có 5 nhóm đào cổ vật, mỗi nhóm từ 3 đến 4 người người chung vốn để đầu tư phương tiện tìm kiếm cổ vật. Điều đáng nói là việc tìm kiếm cổ vật ở hạ lưu sông Chảy diễn ra một cách tự do mà không có bất kỳ cơ quan chức năng nào để ý tới.

 

Tình trạng này xuất phát từ tin đồn rằng dưới lòng sông Chảy có nhiều cổ vật đắt tiền, trong đó có cả những cây trâm làm bằng ngọc. Sự việc này bắt nguồn từ những người chuyên săn lùng mua cổ vật tung tin rằng, nghìn năm về trước, sông Chảy là “con đường tơ lụa” giữa Đại Việt với Trung Hoa. Trong lòng sông Chảy chứa rất nhiều cổ vật, vàng bạc, đá quý do tàu thuyền buôn bán bị chìm lúc gặp cướp hoặc khi vượt qua những vị trí thác ghềnh hiểm nguy như đoạn Thác Bà, Thác Ông...

 

Những người săn lùng cổ vật còn hướng dẫn một số người dân mua sắm thiết bị và cách trục vớt cổ vật rồi sẽ mua lại những thứ mà dân kiếm được. Ở khu vực cuối dòng sông thuộc địa phận huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) cũng đã diễn tình trạng này. Vì vậy những người tìm kiếm cổ vật ở đây sẵn sàng sàng bỏ ra vài chục triệu đồng mua sắm các thiết bị để hành nghề.

 

Thực tế cho thấy, những người tìm kiếm cổ vật cũng đã tìm được các loại mảnh vỡ của đồ gốm sứ, tiền cổ, công cụ, binh khí bằng đá, đồng... Theo một số người chuyên tìm kiếm cổ vật ở đây, trung bình mỗi ngày công lao động của họ cho thu nhập chừng 200 nghìn đồng, nhưng họ cũng chưa tìm kiếm được hiện vật nào bán tới vài chục triệu như tin đồn.

 

Theo quy định của Nhà nước, công tác quản lý, khai quật và tìm kiếm di chỉ khảo cổ học phải thuộc cơ quan chuyên môn của Nhà nước mới được phép triển khai. Vậy mà tình trạng này đã diễn ra khá lâu nhưng khi làm việc với phòng Di sản, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Yên Bái thì đơn vị này không hề hay biết. Còn chính quyền địa phương cũng như một số cơ quan chức năng của huyện Yên Bình cũng không có động thái nào để ngăn chặn.

 

Bích Ngọc

 TTXVN