1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2 trong vụ lật thuyền ở Hồ Tây

(Dân trí) - Sau gần 24 tiếng đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2 trong vụ lật thuyền thể thao trên Hồ Tây (Hà Nội) lúc mưa giông chiều tối ngày 4/6.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 18h chiều 4/6, anh Nguyễn Hà (SN 1986, trú tại Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng) và anh Đỗ Đức Minh (SN 1986, trú tại phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm) cùng 4 người bạn khác chia làm 3 cặp chèo thuyền thể thao trên hồ Tây.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân Hà.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân Hà.

Sau khi mọi người xuất phát được một đoạn, trời bắt đầu nổi giông, gió giật mạnh. Trong khi hai chiếc thuyền đã quay lại điểm xuất phát, chiếc của anh Minh và anh Hà vẫn cố về đích. Do gió giật mạnh, chiếc thuyền này đã bị lật úp.

Đến 23h cùng ngày 4/6, qua tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể anh Đỗ Đức Minh tại khu vực hồ sát với phía sau khách sạn Tây Hồ, thuộc địa bàn phường Quảng An.

Công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân Nguyễn Hà được tiến hành thâu đêm. Lực lượng chức năng đã triển khai lưới quét dưới lòng hồ để tìm thấy tung tích nạn nhân Hà.

Hai chiếc thuyển được Công an quận Tây Hồ thu giữ.

Hai chiếc thuyền được Công an quận Tây Hồ thu giữ.

Đến khoảng 15h30 chiều 5/6, sau gần 24 tiếng nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Hà ở khu vực gần phủ Tây Hồ.

Liên quan đến vụ việc, một cán bộ Công an phường Quảng An cho hay, những chiếc thuyền nhóm anh Minh và anh Hà sử dụng được mua về từ Vĩnh Phúc, chưa qua đăng ký.

Tiến Nguyên