Nghệ An:

Tìm thấy thi thể học sinh chết đuối khi tắm biển

(Dân trí) - Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm, đến chiều tối ngày 25/4, thi thể em Tư - học sinh chết đuối và mất tích trên biển Quỳnh Lập - đã được tìm thấy.

Chiều tối 25/4, ông Trần Đình Chiểu - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lập cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người thân đã tìm, vớt được thi thể em Vũ Đức Tư (14 tuổi, học lớp 9, Trường THCS xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bị chết đối trên biển vào trưa 24/4 vừa qua.
 
Hôm đó, em Tư cùng em Văn Hữu Hổ (10 tuổi, học lớp 5, Trường tiểu học xã Quỳnh Lập) ra bãi biển xã Quỳnh Lập tắm biển. Trong quá trình tắm, hai em cùng bị sóng cuốn chết. Sau đó, người thân phát hiện thi thể em Hổ trôi dạt vào bờ, còn em Tư mất tích. Đến chiều tối ngày 25/4 thi thể em Tư đã được tìm thấy, bàn giao gia đình đưa về mai táng.
 
Cũng theo ông Chiểu, từ ngày 21 - 24/4, trên địa bàn xã đã có 5 người chết vì biển. Trước đó, rạng sáng 21/4, 11 ngư dân đánh cá nhận được tin báo có gió mùa và trên đường cho thuyền chạy về đất liền bất ngờ gặp nạn. Thuyền chìm bất ngờ, làm 3 người chết, 8 người được cứu sống. Trong lúc cả xã đang bối rối lo đám tang cho 3 ngư dân thì tai họa tiếp tục xảy ra với 2 em nhỏ.
 
Nguyễn Duy