1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tìm thấy mộ liệt sĩ hy sinh ngày 30/4/1975 tại Dinh Độc Lập

(Dân trí) - Gia đình liệt sĩ Đào Nguyên Hồng ở tỉnh Lào Cai vừa có niềm vui lớn khi tìm được mộ chí liệt sĩ. Liệt sĩ Đào Nguyên Hồng hy sinh ngay sát Dinh Độc Lập đúng vào ngày 30/4/1975.

Tìm thấy mộ liệt sĩ hy sinh ngày 30/4/1975 tại Dinh Độc Lập - 1

Di ảnh liệt sĩ Đào Nguyên Hồng 

Dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 năm nay, gia đình liệt sĩ Đào Nguyên Hồng ở thôn Phẻo, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai có niềm vui lớn khi mộ liệt sĩ được tìm thấy và được công bố trên website lietsi.com.

45 năm sau ngày liệt sĩ Đào Nguyên Hồng hy sinh khi cùng đồng đội tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975, gia đình mới tìm được mộ của liệt sĩ Đào Nguyên Hồng, an táng tại Nghĩa trang xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Liệt sĩ Đào Nguyên Hồng (Hùng), quê gốc xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, theo bố mẹ lên vùng núi Lào Cai xây dựng kinh tế mới tại thôn Phẻo, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng từ khi còn rất nhỏ.

Tìm thấy mộ liệt sĩ hy sinh ngày 30/4/1975 tại Dinh Độc Lập - 2

Giấy báo tử ghi rõ liệt sĩ Đào Nguyên Hồng hy sinh ngày 30/4/1975 tại Dinh Độc Lập.

Tháng 6/1974, anh thanh niên trẻ Đào Nguyên Hồng cùng hàng trăm tân binh quê ở vùng cao tỉnh Lào Cai hăng hái lên đường nhập ngũ, về vùng đất Thái Nguyên luyện quân trong đội hình Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Sư đoàn 304B (Quân khu Việt Bắc) 6 tháng liên tục; để đầu năm 1975 vượt Trường Sơn vào mặt trận chiến đấu.

Các chiến sĩ trẻ tỉnh Lào Cai cùng tỉnh Yên Bái dịp ấy có vinh dự vào chiến trường Tây Nguyên trực tiếp tham gia chiến dịch mở màn giải phóng hoàn toàn Buôn Ma Thuột ngày 10/3/1975. Sau đó, đoàn hành quân thần tốc xuống mặt trận Miền Đông đất đỏ cùng đại quân chuẩn bị tiến công giải phóng Sài Gòn - Gia Định trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân 1975.

Trên đường tiến quân đánh chiếm vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975, chiến sĩ trẻ Đào Nguyên Hồng đã anh dũng hy sinh khi đang cùng đồng đội tiêu diệt một ổ hỏa lực ngay cổng tư dinh Tổng thống chính quyền Việt Nam cộng hòa Dương Văn Minh (cách cổng Dinh Độc Lập không xa).

Theo giấy báo tử gửi về gia đình năm 1976, liệt sĩ Đào Nguyên Hồng đã được bộ phận thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ của Sư đoàn 320A và người dân thành phố Sài Gòn an táng tại Nghĩa trang Gia Định.

Tìm thấy mộ liệt sĩ hy sinh ngày 30/4/1975 tại Dinh Độc Lập - 3

Thông tin chi tiết mộ chí liệt sĩ Đào Nguyên Hồng trên trang thông tin điện tử lietsi.com/Tìm mộ liệt sỹ 

Rất nhiều năm, gia đình nhờ người tìm kiếm mộ chí liệt sĩ Đào Nguyên Hồng theo thông tin ghi trên giấy báo tử nhưng đều không có kết quả.

Mới đây một người bạn chiến đấu cùng liệt sĩ ở Sư đoàn 320A đang sinh sống ở thành phố Lào Cai bất ngờ phát hiện thông tin mộ chí liệt sĩ Đào Nguyên Hồng được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Bố mẹ liệt sĩ Đào Nguyên Hồng đều đã mất nên các em ruột của liệt sĩ đã có kế hoạch vào thắp hương cho anh trai nhưng chưa thể thực hiện ngay được vì kinh tế khó khăn. 

Qua báo Dân trí, ông Đào Nguyên Cường - em trai ruột liệt sĩ Đào Nguyên Hồng - gửi lời cảm ơn ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã chăm sóc, bảo vệ chu đáo mộ chí liệt sĩ Đào Nguyên Hồng suốt 45 năm qua; cảm ơn trang thông tin điện tử Lietsi.com đã giúp gia đình tìm thấy thông tin cụ thể, chính xác về mộ chí liệt sĩ.

Phạm Ngọc Triển