Tìm người Việt Nam thứ 2 bay vào vũ trụ

(Dân trí) - Ngày 23/7/1980, Phạm Tuân viết nên câu chuyện lịch sử về phi hành gia đầu tiên của Việt Nam và châu Á bay vào vũ trụ. Tối qua 15/4, chiến dịch tìm người Việt Nam thứ hai bay vào vũ trụ đã được công bố tại TPHCM.

Chiến dịch đi tìm người bay tham gia chuyến bay vào vũ trụ được phát động trên 63 nước, nhằm tìm ra 108 đại diện trẻ để cùng trải qua các vòng tập huấn tại Trại huấn luyện không gian toàn cầu. Sau các buổi huấn luyện, có 22 đại diện ưu tú của các nước sẽ tham gia chuyến du hành bằng máy bay vũ trụ vào không gian.

Trung tướng Phạm Tuân: T

Trung tướng Phạm Tuân: "Tôi tin đã đến lúc có người thứ hai tại Việt Nam bay vào không gian vũ trụ"

Tại Việt Nam, chiến dịch do Unilever cùng Thành Đoàn TPHCM phối hợp thực hiện. Trung tướng - Anh hùng Phạm Tuân giữ vị trí cố vấn tuyển chọn ứng viên và là người đại diện phát ngôn của chiến dịch.

Ông cho biết, chuyến bay vào vũ trụ của dự án này được thực hiện bằng máy bay vũ trụ chứ không phải là tàu du hành vũ trụ như ông cùng 2 nhà khoa học Xô Viết từng tham gia. Phi thuyền vũ trụ đưa các phi hành gia lên độ cao khoảng hơn 300 km từ trên không để làm công tác nghiên cứu khoa học. Còn loại máy bay vũ trụ trong dự án sẽ bay lên độ cao khoảng 110 km, giúp những người tham gia hành trình trải nghiệm đúng cảm giác bay vào vũ trụ mà phi hành đoàn thực sự sẽ trải qua.

Trung tướng Phạm Tuân chia sẻ: “Được ngắm nhìn thế giới từ khoảng không vũ trụ là một trải nghiệm không thể diễn tả bằng lời. Và tôi tin đã đến lúc có người thứ hai tại Việt Nam bay vào không gian vũ trụ”.

Giáo sư Toán học Ngô Bảo Châu, chị Hoàng Thị Minh Hồng - phụ nữ Việt Nam đầu tiên đặt chân lên Nam cực - cũng nhận định, đây là sân chơi có tầm vóc, là cơ hội quá tuyệt vời mà các bạn trẻ không nên bỏ lỡ. Ý nghĩa của chương trình không chỉ dừng lại ở việc đưa một người Việt Nam lên vũ trụ mà chính là làm cho hàng nghìn bạn trẻ Việt Nam dám suy nghĩ, dám mơ ước lớn và phấn đấu hết sức mình để đạt được ước mơ.

Chương trình trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ ngày 15/4 đến hết ngày 30/6 tại “Trạm không gian Axe Apollo” ở 4 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ. Hoặc đăng ký tham gia trực tuyến tại trang web chính thức của chương trình: http://www.axeapollo.com.

Các công dân Việt Nam trong độ tuổi 18-35, không phân biệt giới tính đều có thể đăng ký. 

15 người đáp ứng được các tiêu chuẩn về sức khỏe, tiếng Anh và phải vượt qua được các thử thách do chuyên gia đề ra sẽ tham gia chương trình truyền hình thực tế để chọn ra 1 thí sinh xuất sắc đại diện Việt Nam tham dự khóa huấn luyện cùng đại diện các quốc gia tại Trại Huấn luyện không gian toàn cầu vào tháng 12/2013 tại Mỹ.

Cuối cùng, 22 thanh niên ưu tú gia nhập phi hành đoàn sẽ thực hiện chuyến bay vào vũ trụ, dự kiến vào tháng 1/2014.


Phương Hà