Quảng Ninh - Hải Phòng:

Tìm cách giải cứu nhiều ngư dân bị bão chia cắt trên biển

(Dân trí) - Trước diễn biến bất thường và phức tạp của cơn bão số 8, 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng đang khẩn trương triển khai lực lượng ứng phó. Hàng trăm người dân đã được sơ tán. Tuy nhiên, một số nơi, ngư dân chưa kịp lên bờ đang bị chia cắt bởi sóng lớn.

Tại Hải Phòng, trao đổi với PV Dân trí, ông Bùi Trung Nghĩa - Chủ tịch UBND huyện đảo Cát Hải cho biết: “Hiện nay tại khu vực huyện đảo đang có mưa to, gió lớn cấp 9 cấp 10, sóng lớn. Tuy nhiên, chưa có thiệt hại nào về người của. Ngay từ chiều 26/10, UBND huyện Cát Hải đã có công điện chỉ đạo kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn.

Tuy nhiên, do thông tin dự báo có diễn biến phức tạp nên công tác chuẩn bị tại địa phương phần nào có bị động nhưng đến giờ phút này về cả người và phương tiện đều đang an toàn”.

Hàng trăm người dân đã được sơ tán để tránh bão số 8. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)
Hàng trăm người dân đã được sơ tán để tránh bão số 8. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Ông Nghĩa cho biết, hiện huyện Cát Hải đã tiến hành sơ tán những hộ dân đang làm ăn dưới biển. Chiều nay 28/10, lực lượng cứu hộ đã sơ tán được một số người già và trẻ em. “Hiện điều lo lắng là những người còn đang ở lại trông bè. Trước 18h tối nay, chúng tôi vẫn nhất trí đề xuất của các hộ dân cho những người đảm bảo sức khỏe ở lại trông bè. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đang phát lệnh cưỡng chế toàn bộ người dân phải lên bờ.

Đến nay còn khoảng 20 người đang ở trên biển. Tuy nhiên, hiện sóng đang rất lớn không thể tiếp cận được. Trong khi đó, phương tiện trên đảo chỉ có thể hoạt động được trong gió bão cấp 5, cấp 6. Chúng tôi đã có điện khẩn vào Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP Hải Phòng xin lực lượng và phương tiện để kịp thời tiếp cận và ứng cựu những ngư dân đang bị chia cắt”, ông Nghĩa cho biết.

Tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, mưa to gió lớn vẫn đang tiếp diễn với gió cấp 10, giật trên cấp 10. Tuy nhiên, bão chưa gây thiệt hại gì. Trước đó, UBND huyện đã chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn tập trung tổ chức phòng chống bão; dự trữ lương thực, thực phẩm trong những ngày mưa bão; đưa 373 phương tiện với 1.163 lao động vào neo đậu, tránh trú trong âu cảng; đưa 181 phương tiện với 223 lao động lên bờ để bảo đảm an toàn.

Hàng trăm người dân đã được sơ tán để tránh bão số 8. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)
Người già và trẻ em ở làng chài Ba Hang (Quảng Ninh) đã được đưa vào đất liền an toàn. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Tại các địa phương đảo và ven biển tại TP Hải Phòng đã cho sơ tán 381 người dân khỏi các khu vực nguy hiểm. Trong đó, quận Đồ Sơn đã di chuyển 91 hộ với 340 nhân khẩu ở khu vực trũng thấp ven biển thuộc phường Bàng La; huyện Bạch Long Vĩ sơ tán 41 nhân khẩu ở làng cá; huyện Cát Hải. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, đến chiều 28-10, trên khu vực biển Hải Phòng không còn phương tiện nào hoạt động trên biển.

Các địa phương, đơn vị đã bố trí hơn 28 nghìn người sẵn sàng xung kích hộ đê, phòng chống lụt bão; chuẩn bị hơn 1.100 xe ôtô các loại, 152 tàu và xuồng cao tốc, 4 xe thiết giáp, 20.843 tấn lương thực... phục vụ chống bão.

Tại Quảng Ninh, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đức Thành - Chủ tịch UBND huyện đảo Cô Tô cho biết: “Từ đêm hôm qua đến hôm nay, tại Cô Tô, gió khoảng cấp 5, cấp 6. Hiện tăng thêm một cấp khoảng cấp 7, cấp 8. Trời vẫn đang mưa.  Chúng tôi đã kêu gọi toàn bộ tàu thuyền về nơi tránh trú. Hệ thống đê và kè biển hiện vẫn an toàn. Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thiệt hại gì do bão gây ra. Trong đêm nay, theo dự báo gió và sóng sẽ tiếp tục mạnh hơn”.

Theo báo cáo của UBND TP Hạ Long, hiện trên các làng chài Ba Hang, Cửa Vạn, Vông Viêng có hàng trăm hộ dân với hơn 500 khẩu sinh sống trên các nhà bè nuôi trồng thuỷ sản trên biển. Để đảm bảo an toàn cho người dân, ông Đặng Huy Hậu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã quyết định phải di dời khẩn cấp những hộ dân này vào bờ tránh trú bão.

Lực lượng chức năng đã được huy động tiếp cận với các nhà bè để đưa người dân lên bờ một cách nhanh chóng, khẩn trương, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sáng ngày 28/10, ông Nguyễn Văn Đọc - Chủ tịch UBND tỉnh cũng lãnh đạo Bộ Chỉ huy QS tỉnh, Sở NN&PTNN và các sở, ngành liên quan đã có buổi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các địa bàn nhạy cảm, những khu vực có nguy cơ xảy ra úng ngập, sạt lở đất, đá, các địa bàn trọng điểm Quảng Yên, Uông Bí, Cẩm Phả, Vân Đồn, Tiên Yên.

TP Cẩm Phả cùng với việc thông báo cho các chủ tàu, thuyền, ngư dân hoạt động trên biển, đã kiểm tra các khu vực trọng yếu có thể xảy ra sạt lở đất, đá, ngập úng do mưa lớn và có phương án để xử lý kịp thời. Hiện toàn bộ 314 tàu, thuyền đã được neo đậu tại bốn khu vực tránh trú bão trên địa bàn; hơn 400 lồng bè nuôi trồng thủy sản và các nhà bè trên biển đã thực hiện chằng, chống bảo đảm an toàn

Huyện Vân Đồn hiện có lực lượng tàu thuyền lớn của tỉnh, vì vậy huyện đã nhanh chóng thông báo, kêu gọi hơn 1.680 phương tiện tàu, thuyền về nơi tránh trú bão; sẵn sàng các phương án di dời đối với hơn 4.000 nhà bè, lồng bè nuôi trồng thủy sản trên địa bàn.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin.

Anh Thế - Quốc Đô