Quảng Trị:

Tiểu thương khóc ngất, xới tung đống tro tàn tìm tài sản sau vụ cháy

(Dân trí) - Vụ cháy lớn xảy ra đã thiêu rụi gần như toàn bộ hơn 15 quầy hàng của tiểu thương chợ Ngã Tư Sòng, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Thiệt hại ban đầu khoảng hơn 1,1 tỷ đồng. Sau vụ cháy, nhiều người dân đau xót bới đống tro tàn để tìm chút tài sản sót lại.

Sáng 23/3, lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo huyện Cam Lộ và xã Cam Thanh đã đến hiện trường động viên các hộ tiểu thương bị thiệt hại do vụ cháy xảy ra ngày 22/3.

Ông Hoàng Đức Thắng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị động viên bà con bị thiệt hại
Ông Hoàng Đức Thắng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị động viên bà con bị thiệt hại

Như Dân trí đã đưa tin, vụ cháy chợ xuất hiện vào khoảng 18h30 ngày 22/3 tại chợ Ngã tư Sòng, xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ. Hơn 15 quầy hàng kinh doanh của 10 hộ dân đã bị cháy. Trong đó, có 9 hộ dân bị thiệt hại nặng.

Đám cháy lớn thiêu rụi hơn 15 gian hàng
Đám cháy lớn thiêu rụi hơn 15 gian hàng

Do khu vực xảy ra cháy là các quầy hàng kinh doanh đồ gia dụng dễ cháy; vụ cháy lại xảy ra vào ban đêm nên công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy bùng phát dữ dội và lan nhanh. Thiệt hại ban đầu được Ban Quản lý chợ này thống kê khoảng hơn 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị thiệt hại thực tế có thể sẽ còn lớn hơn.

Nhiều tài sản của tiểu thương bị thiêu rụi, hư hỏng
Nhiều tài sản của tiểu thương bị thiêu rụi, hư hỏng

Trong sáng 23/3, mặc dù các cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm hiểu hiện trường để xác định nguyên nhân xảy ra cháy, nhưng nhiều tiểu thương vẫn đến đây lật tung đống đổ nát để cố vớt vát chút tài sản còn sót lại. Nhiều tiểu thương gào khóc thảm thiết khi thấy tài sản của mình bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Cơ quan chức năng tìm hiểu hiện trường, xác định nguyên nhân vụ cháy
Cơ quan chức năng tìm hiểu hiện trường, xác định nguyên nhân vụ cháy

Chị Phan Thị Phượng chua xót: “Còn gì nữa đâu các chú ơi. Tất cả đều thành tro bụi, bao nhiêu tài sản của gia đình đều nằm ở đây, nhưng bây giờ đã cháy hết sạch”.

Chị Hồ Thị Thúy đau xót nhìn tài sản của mình bị thiêu rụi
Chị Hồ Thị Thúy đau xót nhìn tài sản của mình bị thiêu rụi

Chị Hồ Thị Thúy khóc nức nở cho hay, chị kinh doanh hàng gốm sứ, giá trị tài sản gần 200 triệu đồng nhưng giờ đã bị thiêu rụi, hư hỏng toàn bộ. Còn chị Hồ Thị Cúc và người thân thì cố lật tung đống đổ nát để tìm kiếm chút gì còn sót lại từ đống tro tàn.

Chị Hồ Thị Cúc và người thân cố lật tung đống đổ nát để tìm kiếm một vật gì đó từ đống tro tàn
Chị Hồ Thị Cúc và người thân cố lật tung đống đổ nát để tìm kiếm một vật gì đó từ đống tro tàn

Một tiểu thương khóc ngất vì bị thiệt hại nặng
Một tiểu thương khóc ngất vì bị thiệt hại nặng

Chia sẻ với bà con tiểu thương, ông Hoàng Đức Thắng, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Quảng Trị động viên bà con cố vượt qua mất mát. Bước đầu, Uỷ ban MTTQVN tỉnh hỗ trợ 9 hộ, mỗi hộ 3 triệu đồng; UBND huyện Cam Lộ hỗ trợ mỗi hộ 5 triệu đồng; UBND xã Cam Thanh hỗ trợ mỗi hộ 1 triệu đồng…

Bà Lương Thị Mai Hoa, Trưởng ban quản lý chợ Ngã tư Sòng cho biết, chợ này là trung tâm buôn bán lớn ở khu vực, phục vụ nhu cầu trao đổi hàng hóa của người dân các địa phương như: Cam An, Cam Thanh. Đám cháy đã gây thiệt hại nặng cho 9 hộ dân với hơn 15 quầy hàng kinh doanh. Thiệt hại sơ bộ ban đầu được thống kê khoảng hơn 1,1 tỷ đồng; trong đó riêng hàng hóa khoảng 900 triệu đồng.

Bà Hoa cũng cho biết, Ban quản lý chợ cũng đang tiến hành vận động các tiểu thương hỗ trợ vật chất, tinh thần cho các hộ bị thiệt hại.

Lực lượng công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ cháy.
Lực lượng công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ cháy.

Đăng Đức