Phú Yên:

Tiểu thương “hỗn loạn” vì ki-ốt bốc cháy dữ dội ở chợ lớn nhất tỉnh

(Dân trí) - Hàng trăm tiểu thương tại chợ Tuy Hòa (phường 4, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) hỗn loạn vì 1 ki-ốt bốc cháy dữ dội lúc vắng người.

Tiểu thương “hỗn loạn” vì 1 ki-ốt bốc cháy dữ dội ở chợ lớn nhất tỉnh Phú Yên

Theo đó, vụ cháy được xác định vào khoảng 18h00 ngày 18/4, tại ki-ốt Kim Sam do bà Lê Thị Thu Nga làm chủ, chuyên mua bán các mặt hàng như vàng bạc, đồng hồ, kính mắt và đồ lưu niệm…

Hàng trăm tiểu thương “hỗn loạn” vì nghe thông tin cháy chợ
Hàng trăm tiểu thương “hỗn loạn” vì nghe thông tin cháy chợ

Có mặt tại hiện trường bà Thu cho biết: “Khi đi về tôi đã tắt hết cầu dao điện và kiểm tra rất kỹ mới đóng hàng. Đồng thời ngay sau đó, lực lượng của ban quản lý chợ cũng tiến hành cắt điện nên khả năng chập điện là không có…”

 Ki-ốt xảy ra cháy
Ki-ốt xảy ra cháy

Còn ông Huỳnh Thế Thiện, người phát hiện ra vụ cháy cho biết: Tôi là 1 trong số những người cuối cùng dọn dẹp hàng ở chợ để về thì tôi nghe có tiếng nổ lớn, kèm theo khói bốc ra từ ki-ốt của bà Thu. Tôi vội hô hoán mọi người đến để dập lửa, ngọn lửa lúc đó cao tầm hơn 3m, khói mù mịt. Hàng chục bình PCCC cá nhân được mọi người tại chợ huy động đến để dập lửa. Đồng thời mọi người đã báo tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC TP. Tuy Hòa.

 Nhiều bình PCCC cá nhân được huy động để dập lửa
Nhiều bình PCCC cá nhân được huy động để dập lửa

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC TP. Tuy Hòa đã điều 3 phương tiện cứu hỏa, cùng hàng chục chiến sĩ cảnh sát đến hiện trường, sau khoảng 30 phút thì đám cháy được dập tắt.

Hiện lực lượng chức năng TP. Tuy Hòa đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
Hiện lực lượng chức năng TP. Tuy Hòa đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc

Hiện lực lượng chức năng TP. Tuy Hòa đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Trung Thi