“Tiết kiệm điện cùng Internet FPT” tại Thanh Hóa

Ngày 12/04/2014, công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) phối hợp với công ty MTV Điện lực tỉnh tổ chức chương trình “Tiết kiệm điện cùng Internet FPT” tại Thanh Hóa, tiếp nối cho chuỗi hoạt động tuyên truyền vì cộng đồng trong năm 2014.

“Tiết kiệm điện cùng Internet FPT” tại Thanh Hóa

 

Với việc luôn ý thức rất rõ trách nhiệm của mình đối với xã hội FPT Telecom đã và đang triển khai nhiều chương trình và sân chơi thiết thực, đầy ý nghĩa nhằm hỗ trợ ngành giáo dục, môi trường, điện năng,… như: Quỹ Học bổng Kết nối; chương trình Đồng hành cùng “Cuộc thi giải toán trên Internet - ViOlympic”,… Mới đây nhất, FPT Telecom đã phối hợp với các công ty Điện lực tỉnh, thành phố tổ chức cuộc thi “Tiết kiệm cùng Internet FPT”.

 

Đại diện công ty, ông Hoàng Trung Kiên - Phó TGD FPT Telecom chia sẻ: “Chương trình “Tiết kiệm điện cùng Internet FPT” là sân chơi bổ ích, thiết thực mang lại những kiến thức thường nhật phong phú. Đồng thời, cuộc thi cũng giúp mọi người có cơ hội nâng cao kiến thức về kỹ năng dùng điện tiết kiệm và tạo thói quen trong sử dụng điện của mỗi thành viên trong gia đình”.

Nội dung cuộc thi “Tiết kiệm điện cùng Internet FPT” được xây dựng gồm các trò chơi gắn liền với các kiến thức về truyền bá và nâng cao nhận thức về sử dụng điện tiết kiệm cho người dân; nhằm tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, hướng tới mục tiêu “nhà nhà tiết kiệm điện, người người tiết kiệm điện” tại từng địa phương.

 

Theo đó, mỗi đội gồm có 5 thành viên: 2 người đến từ Hội Cựu chiến binh, 2 người của Hội Phụ nữ và 1 người thuộc Đoàn Thanh niên. Các đội sẽ lần lượt trải qua 03 phần thi: “Chúng tôi là ai”, “Ô chữ bí mật” và “Đối đầu”.

 

Ông Hà Huy Tâm - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin- UBND thành phố Thanh Hóa nhận định thêm: “FPT Telecom là công ty đi tiên phong trong phong trào đi xuống tận từng cơ sở, địa phương để tuyên truyền nhận thức cho người dân về sử dụng điện. Tôi nhận thấy nội dung của cuộc thi được xây dựng mang lại hiệu quả cao trong việc tuyên truyền tiết kiệm điện. Chương trình đã thu hút được đông đảo sự quan tâm, tham gia của quần chúng nhân dân trên địa bàn”.

Cuộc thi có sự góp mặt của 3 phường chủ chốt tại thành phố Thanh Hóa: Đông Thọ, Trường Thi và Nam Ngạn. Tham gia chương trình, các đội đều có sự chuẩn bị cho phần thi của mình rất bài bản và công phu. Sau 3 phần thi hết sức hồi hộp và gay cấn, giải nhất chung cuộc thuộc về đội của phường Trường Thi. Phần bốc thăm trúng thưởng cho khán giả kết thúc cuộc thi là quà tặng đặc biệt- 1 máy tính bảng thuộc về cô Nguyễn Thị Sửu - một người dân của phường Nam Ngạn. Tại mỗi cuộc thi ở từng địa phương, các đội tham gia sẽ thi đấu và giành giải thưởng theo công thức: Tổng số điểm chơi của từng đội x 10.000 đồng; kèm với đó là các phần thưởng bằng hiện vật gồm 15 mũ bảo hiểm FPT dành cho các thành viên trong đội chơi.

 

Anh Nguyễn Ngọc Huấn (thành viên đội Trường Thi, Thanh Hóa) hào hứng chia sẻ: “Được tham gia chương trình đầy ý nghĩa như “Tiết kiệm điện cùng Internet FPT” tôi cảm thấy hết sức phấn khởi và học hỏi được nhiều tri thức rất hay và đầy mới mẻ về sử dụng điện sao cho hiệu quả. Sau khi về nhà, nhất định tôi sẽ tuyên truyền cho mọi người xung quanh các kiến thức đã học được trong ngày hôm nay”.

 

Chuỗi chương trình“Tiết kiệm điện cùng Internet FPT” dự kiến sẽ đi đến 22 tỉnh thành trên cả nước. Sau Thanh Hóa, Quảng Ninh sẽ là điểm đến tiếp theo của chương trình.