1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiếp tục truy quét mạnh các tụ điểm "lắc"

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về mở đợt cao điểm truy quét tội phạm và các loại tệ nạn xã hội, ngày 8/6, Đại tướng Lê Hồng Anh - Bộ trưởng Bộ Công an - đã ký công điện gửi giám đốc công an các tỉnh thành và lãnh đạo các Tổng cục I, II, III (Bộ Công an).

Công điện nêu rõ: Công an TP Hà Nội, TPHCM và một số địa phương đã phát hiện, tấn công nhiều ổ nhóm tội phạm mua bán ma túy, triệt phá đường dây cung cấp gái mại dâm và điểm sử dụng thuốc lắc tại quán bar, nhà hàng, quán karaoke. Nên các địa phương cần đề phòng do việc Hà Nội, TPHCM và những thành phố lớn truy quét mạnh nên người sử dụng thuốc lắc, gái mại dâm sẽ dạt về hoạt động tại các thị xã, vùng nông thôn hoặc ngay tại gia đình.

Cần tăng cường phát hiện, đấu tranh kiên quyết với các khách sạn, nhà hàng, quán bar-karaoke lợi dụng dịch vụ kinh doanh để lôi kéo người nghiện, thanh thiếu niên sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp (thuốc lắc) và tổ chức những hoạt động trái đạo đức, thuần phong mỹ tục, trái pháp luật.

Việc khởi tố, điều tra những vụ án mại dâm, sử dụng thuốc lắc quy mô lớn cần sớm hoàn chỉnh hồ sơ để đưa ra truy tố, xét xử.

Theo Thanh niên