1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiếp tục triển khai xử lý chất độc dioxin tại sân bay Đà Nẵng

(Dân trí) – Chiều ngày 9/9, bà Denise Rollins - quyền Phó Tổng Giám đốc Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã có chuyến thăm dự án xử lý dioxin sân bay Đà Nẵng.

Tại đây, bà Denise Rollins có buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng và đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Toàn cảnh khu vực triển khai dự án xử lý dioxin sân bay Đà Nẵng
Toàn cảnh khu vực triển khai dự án xử lý dioxin sân bay Đà Nẵng

Theo USAID, hiện giai đoạn 1 của dự án xử lý dioxin sân bay Đà Nẵng đang được tiến hành với khoảng 45.000m3 đất và bùn nhiễm dioxin. Trong tháng 7 vừa qua, việc xử lý đã được tạm ngưng vào ngày 22/7 để các nhà thầu của USAID thực hiện thay đổi một số chất liệu khác nhau nhằm loại bỏ chất nhiễm bẩn hữu cơ và vô cơ trong chất lỏng nhằm đảm bảo các chất nhiễm bẩn này không thoát ra khỏi môi trường ở nồng độ thiếu an toàn.

Bà Denise Rollins
Bà Denise Rollins thăm dự án

Đến đầu tháng 8, hệ thống được khởi động trở lại nhằm đun nóng đất và bùn bên trong mố xử lý cho đến khi nhiệt độ đạt mức 3350C. Đây là mức nhiệt độ để tiêu hủy dioxin.

Trong giai đoạn 1, đất và bùn được xử lý và vào giai đoạn 2, các nhà thầu của USAID tiếp tục đào xới đất và bùn ở khu vực phía Bắc của dự án. Trong quá trình đào xúc đất và bùn ở khu vực này, các nhà thầu tiếp tục kiểm tra bụi và nước thải nhằm đảm bảo các chất nhiễm bẩn không thoát ra bên ngoài khu vực dự án. Đất và bùn được đào lên được tập kết ở một khu vực được lót nền và che phủ bề mặt trong khi chờ xử lý.

Hệ thông thu gom nhiệt
Hệ thông thu gom nhiệt

Được biết, dự án xử lý dioxin sân bay Đà Nẵng đặt ra mục tiêu làm sạch khoảng 80.000m3 đất và bùn nhiễm dioxin, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn làm sạch của Việt Nam. Công nghệ khử hấp thu nhiệt gồm 3 bước chính: Xây dựng kết cấu mố kín nổi trên mặt đất; đào đất, bùn nhiễm dioxin và đưa vào mố; nung nóng bùn và đất đến nhiệt độ 3350C để tiêu hủy dioxin.

Khu vực đang được đào đất và bùn để xử lý trong giai đoạn 2 của dự án
Khu vực đang được đào đất và bùn để xử lý trong giai đoạn 2 của dự án

Sau khi xử lý, đất và bùn này sẽ được xét nghiệm để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn của Việt Nam, sau đó được chuyển ra khỏi mố và được sử dụng làm đất san lấp trên công trường sân bay Đà Nẵng. USAID cho biết, do khối lượng đất và bùn ô nhiễm lớn nên quá trình xử lý này sẽ được triển khai trong 2 giai đoạn với số tiền khoảng 4 triệu USD, dự kiến đến năm 2016 sẽ hoàn thành.

Công Bính