Hà Tĩnh:

Tiếp tục bắt giữ 20 xe gỗ vi phạm tải trọng

(Dân trí) - Nhận thấy 20 chiếc xe tải chở gỗ có dấu hiệu vi phạm tải trọng, đoàn thanh tra liên ngành đã phối hợp kiểm tra. Tuy nhiên, các lái xe đã không hợp tác, đồng loạt khóa cửa xe, bỏ đi khỏi hiện trường

Vào hồi 6h sáng nay (4/2), nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Thanh tra Cục 2 (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) phối hợp với Thanh tra Sở GTVT, Công an huyện Nghi Xuân tổ chức kiểm tra 20 xe đầu kéo chở gỗ thành khí từ có dấu hiệu vi phạm tải trọng cầu đường.

Khi đoàn xe đi đến địa phận huyện Nghi Xuân, lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe, tiến hành kiểm tra theo quy định.

Tuy nhiên, các lái xe đã không hợp tác với cơ quan chức năng để kiểm soát tải trọng xe và đồng loạt khóa cửa xe, bỏ đi khỏi hiện trường. Đáng chú ý, nhiều lái xe manh động cắt rơ-moóc, điều khiển đầu kéo bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đồng loạt các lái xe đóng cửa xe, một số lái xe manh động cắt đầu kéo rơ-moóc rời khỏi hiện trường
Đồng loạt các lái xe đóng cửa xe, một số lái xe manh động cắt đầu kéo rơ-moóc rời khỏi hiện trường

Được biết, đoàn xe trên vận chuyển gỗ từ Nghệ An về cảng Xuân Hải (Nghi Xuân).

Đến khoảng 11h sáng nay, thông tin từ ông Võ Tiến Giang – Chi cục trưởng Cục thanh tra quản lý đường bộ số 2 Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng đã tiến hành cân được 1 trong 20 chiếc xe trên và chiếc xe này có tải trọng vượt quá 50% so với quy định.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành liên lạc yêu cầu các chủ phương tiện, chủ hàng đến để làm thủ tục cân tải trọng xe theo quy định.

Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường và gọi các lái xe đến để tiến hành cân tải trọng.

Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường và gọi các lái xe đến để tiến hành cân tải trọng.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

 

Xuân Sinh