Tiêm nước vào mao mạch, truyền "thức ăn" qua vỏ để đỗ quyên nở đúng hẹn

(Dân trí) - Những bông đỗ quyên rực rỡ và kiêu sa luôn làm nức lòng người ngắm mỗi dịp Tết đến Xuân về. Thông thường đỗ quyên nở đẹp nhất từ tháng 2 đến tháng 3 hàng năm và chỉ nở rộ trong vòng 2 tháng rồi héo tàn. Tuy nhiên ở Sa Pa, có một nghệ nhân vì quá yêu loài hoa này nên đã quyết tâm “thổi luồng sống mới” cho hoa, khiến hoa nở đúng thời gian con người mong muốn.


Ông Minh bên một gốc đỗ quyên cổ.

Ông Minh bên một gốc đỗ quyên cổ.

Tại Sa Pa hiện nay, hoa đỗ quyên có thể phân thành hai loại: Cây đỗ quyên bản địa mọc tự nhiên, vỏ cây mỏng và nhẵn. Những cây này chỉ sống được ở nơi có độ cao trên 2.000m, do cây chỉ thích nghi với nhiệt độ thấp. Loại thứ 2 gọi là đỗ quyên đồi. Đây là cây da sần, có thể sống được khi di chuyển đến những nơi có nhiệt độ cao.

Ông Lê Văn Minh, ngụ tại đường Điện Biên Phủ, thị trấn Sa Pa (Lào Cai) chia sẻ: “Tôi đam mê và hứng thú với các loài hoa này từ cách đây 10 năm, thế nhưng cứ thích cây hoa nào, khi di chuyển cây đến nơi khác, cây lại chết. Mãi đến năm 2013, tôi mới tìm ra được phương pháp để duy trì sự sống khi di địa cây đến những địa điểm có nhiệt độ chênh lệch lớn mà cây vẫn phát triển tốt”.

Tiêm nước vào mao mạch, truyền "thức ăn" qua vỏ để đỗ quyên nở đúng hẹn - 2


Bằng những phương pháp y học đặc biệt, nghệ nhân này có thể khiến cây hoa quý nở đúng ý mình.

Bằng những phương pháp "y học" đặc biệt, nghệ nhân này có thể khiến cây hoa quý nở đúng ý mình.

Để có thể di chuyển mà cây vẫn sinh trưởng và phát triển tốt, ông Lê Văn Minh đã dùng thuốc và nước tiêm vào mao mạch của cây, truyền "thức ăn" cho cây thông qua vỏ. Với phương pháp đặc biệt này, việc vận chuyển và đảm bảo sự sống cho cây trở nên dễ dàng hơn.

Hoa Đỗ quyên được mệnh danh là vua của các loài hoa thân gỗ, biểu tượng cho sự thành công, vinh quang. Ngày Tết, người dân trưng hoa Đỗ quyên trong nhà với mong muốn cầu sự sung túc cho năm mới.

Để phục vụ thị trường hoa Tết Nguyên đán năm nay, ông Lê Văn Minh trưng bày để du khách chiêm ngưỡng một cây hoa đỗ quyên “khủng” mà ông giới thiệu là đỗ quyên cổ có tuổi thọ trên 120 năm, có thể được bán với giá hàng tỷ đồng.

Ngoài cây đỗ quyên “khủng”, trong vườn hoa của ông còn có trên 20 cây đỗ quyên khác cũng được chăm sóc bằng chế độ đặc biệt như trên. Các cây đều có tuổi đời từ 60 - 70 năm và có giá bán 100 - 200 triệu đồng/cây.

Bên cạnh đó, trong vườn nhà ông còn có hơn chục cây hoa hồng cổ. Các cây đều có tuổi đời 60 - 75 năm tuổi, đường kính gốc 10 - 30 cm; được chào bán với giá 50 - 150 triệu đồng/gốc.

Ông Minh cho biết thêm, vào Lễ hội “Mùa hoa đỗ quyên” năm nay được tổ chức tại Sa Pa trong khoảng thời gian nghỉ lễ 30/4, dù đây là thời điểm hoa đỗ quyên đã tàn, nhưng bằng phương pháp và kỹ thuật đặc biệt giúp kìm hãm việc hoa nở sớm và kéo dài thời gian hoa nở, ông Minh cam đoan sẽ trưng bày tại lễ hội những cây hoa đang nở ở độ đẹp nhất.

Phạm Ngọc Triển