1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TP Cần Thơ:

Tia lửa điện của thợ hàn gây ra vụ cháy tại công ty may Cần Thơ

(Dân trí) - Chiều nay (16/4), Cơ quan Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đã xác định được nguyên nhân ban đầu vụ cháy tại công ty Kwong Lung Meko vào sáng nay, 16/4 là do tia lửa điện của nhóm thợ hàn.

Chiều 16/4, Đại úy Trần Quốc Luyến - Phó trưởng phòng tham mưu Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ cho biết, vụ cháy tại công ty TNHH Kwong Lung Meko (KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy) vào sáng nay là do trong quá trình cắt kim loại của các thợ hàn phát sinh ra tia lửa bắn vào các vật dụng xung quanh như lông vũ…

Sau khi dập tắt ngọn lửa, ngành chức năng phát hiện một số dụng cụ của nhóm thợ hàn, thợ sắt còn để lại quanh hiện trường vụ cháy
Sau khi dập tắt ngọn lửa, ngành chức năng phát hiện một số dụng cụ của nhóm thợ hàn, thợ sắt còn để lại quanh hiện trường vụ cháy

Đại úy Luyến còn thông tin thêm, sau vụ cháy ngành chức năng đã mời 7 người thợ hàn có liên quan đến vụ việc về trụ sở lấy lời khai ban đầu. Mặt khác, Ban Giám đốc PCCC TP Cần Thơ cũng họp bàn không để hỏa hoạn xảy ra tại công ty này.

Theo tìm hiểu PV Dân trí, nhóm thợ hàn đến làm việc tại Công ty TNHH Kwong Lung – Meko được công ty thuê ở TP.HCM để thực hiện việc sửa chữa khu nhà xưởng – nơi xảy ra vụ cháy sáng nay.

Nhân viên công ty thu dọn số lông vũ chưa bị bà hỏa thiêu rụi
Nhân viên công ty thu dọn số lông vũ chưa bị "bà hỏa" thiêu rụi

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 9h45 sáng nay (16/4), lửa và khói bốc lên tại Công ty TNHH Kwong Lung – Meko. Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đã điều động 6 xe chuyên dụng, trong đó có 3 chữa cháy, 2 xe bơm nước, 1 xe chở lực lượng và hơn 50 cán bộ chiễn sĩ đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một số dụng cụ sử dụng cho việc hàn cắt do các thợ hàn nói trên để lại.

Hiện công an đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.

Nguyễn Hành - Phạm Tâm