1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thượng úy CSGT vác thùng đồ giúp nhân viên shipper

Trần Lê

(Dân trí) - Trong khi đang làm nhiệm vụ, phát hiện thùng đồ của người dân rơi trên đường, Thượng úy Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Thanh Hóa đã bốc vác hàng hóa chất lên xe giúp thanh niên shipper.

Những ngày qua, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một chiến sĩ CSGT vác thùng đồ rơi trên đường giúp người dân giữa trời nắng nóng. Hình ảnh về hành động của chiến sĩ CSGT nhận được nhiều lời tán dương của cộng đồng mạng.

Thượng úy CSGT vác thùng đồ giúp nhân viên shipper - 1

Chiến sĩ CSGT vác thùng đồ rơi trên đường giúp người dân.

Theo thông tin chia sẻ, hình ảnh nêu trên được chụp tại nút giao thông đường Bà Triệu - Tô Vĩnh Diện - Nguyễn Trường Tộ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Qua tìm hiểu, chiến sĩ vác thùng đồ trong hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội là Thượng úy Đỗ Xuân Quân, Đội CSGT - Trật tự, Công an thành phố Thanh Hóa.

Thượng úy CSGT vác thùng đồ giúp nhân viên shipper - 2

Chiến sĩ vác thùng đồ giúp dân là Thượng úy Đỗ Xuân Quân, Đội CSGT - Trật tự, Công an thành phố Thanh Hóa (Ảnh: Otofun Thanh Hóa).

Theo Thượng úy Quân, sự việc nêu trên xảy ra vào khoảng 14h20 ngày 21/5 tại  nút giao thông đường Bà Triệu - Tô Vĩnh Diện - Nguyễn Trường Tộ, thành phố Thanh Hóa. Vào thời điểm trên, Thượng úy Quân đang làm nhiệm vụ chỉ huy điều tiết giao thông thì phát hiện thùng hàng của thanh niên shipper rơi ngay giữa ngã tư. Thượng úy Quân đã nhanh chóng bốc vác hàng, giúp thanh niên shipper xếp lên xe.

"Đây là phản xạ tự nhiên khi thấy sự việc như vậy. Hơn nữa, thùng hàng nằm giữa ngã tư nơi mình đang làm nhiệm vụ thì không thể đứng nhìn được", Thượng úy Đỗ Xuân Quân chia sẻ.