1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Thưởng ngoạn Hội hoa Xuân và đường hoa Nguyễn Huệ, gửi xe ở đâu?

(Dân trí) - Hội hoa Xuân tại Công viên Tao Đàn và đường hoa Nguyễn Huệ là 2 điểm "check-in" thú vị cho người dân, du khách tại TPHCM mỗi dịp Tết đến xuân về.

Hội hoa Xuân TPHCM là nét văn hóa đặc sắc và là điểm hẹn chào đón du khách trong và ngoài nước đến tham quan thưởng ngoạn mỗi dịp Xuân về. 

Năm nay, TPHCM  tiếp tục tổ chức Hội hoa Xuân Canh Tý - Hội hoa Xuân lần thứ 40, diễn ra từ ngày 19/1 đến hết ngày 30/1/2 (25 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết Canh Tý) tại Công viên Tao Đàn.

Thưởng ngoạn Hội hoa Xuân và đường hoa Nguyễn Huệ, gửi xe ở đâu? - 1

Hội hoa Xuân Canh Tý là Hội hoa Xuân lần thứ 40. Trong ảnh: Du khách thưởng ngoạn Hội hoa Xuân 2016 (ảnh: Đình Thảo) 

Đánh dấu chặng đường 40 năm, Hội hoa Xuân có rất nhiều hoạt động nổi bật và đặc sắc với hơn 4.000 hiện vật thuộc các bộ môn: Hoa Mai, Hoa Lan, Hoa Sứ, Hoa ôn đới, Kiểng lá- Kiểng ghép- Cây có trái, Cây quý hiếm, Kiểng cổ- Bonsai, Non bộ- Tiểu cảnh, Đá cảnh- Cây khô, Cắm hoa- Mâm quả, Xương rồng, Cá cảnh, Chim cảnh.  

Hội hoa Xuân năm nay còn được tạo điểm nhấn từ tiểu cảnh 12 con giáp, khu vườn treo, đặc biệt là cây treo ngược, tạo cảm giác mới lạ cho du khách...

Đón chào du khách là những tác phẩm nghệ thuật thể hiện hình lân sư, đôi bạn chuột lãng mạn bên chiếc xe hoa, dàn nhạc chuột vui nhộn với các nhạc cụ dân tộc tạo nên không khí xuân đầy hân hoan, phấn khởi. 

Trong thời gian tổ chức lễ hội còn diễn ra các hoạt động nghệ thuật Tết cổ truyền như biểu diễn lân sư rồng, sân khấu nghệ thuật, đờn ca tài tử, các trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật, các hoạt động khéo tay dành cho thanh thiếu nhi, biểu diễn thư pháp tiếng Việt, trà đạo, văn hóa ẩm thực... 

Thưởng ngoạn Hội hoa Xuân và đường hoa Nguyễn Huệ, gửi xe ở đâu? - 2

TPHCM bố trí nhiều điểm giữ xe để phục vụ người dân thưởng ngoạn Hội hoa Xuân và đường hoa Nguyễn Huệ Tết nguyên đán 2020 (ảnh: Sở GTVT TPHCM)

Để phục vụ người dân, du khách thưởng ngoạn Hội hoa Xuân, Sở Giao thông vận tải TP cho biết đã tăng cường 3 điểm giữ xe: vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ Trương Định đến số 57 Nguyễn Thị Minh Khai - Sở Y tế Thành phố); vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn từ số 57 Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Cách Mạng Tháng Tám; vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai đoạn từ đường Trương Định đến Huyền Trân Công Chúa.

Ngoài ra còn có 4 điểm giữ xe quanh Công viên Tao Đàn vẫn hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán gồm: Nhà thi đấu Nguyễn Du, Trung tâm Thể dục thể thao Quận 1, Cung Văn hoá – Lao động, khuôn viên sân khấu Trống Đồng. Riêng những bãi xe hiện hữu của Công viên Tao Đàn với sức chứa khoảng 1.000 xe máy vẫn duy trì phục vụ du khách đến Hội hoa Xuân.

Trong khi đó, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du Xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố, du khách từ 19h ngày 22/1 đến 21h ngày 28/1 (28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết).

Ngoài những điểm gửi xe hàng ngày, người dân, du khách có thể gửi xe ở các điểm tăng cường như: vỉa hè Bảo tàng Thành phố đường Pasteur (đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Lý Tự Trọng), vỉa hè Cục Hải Quan (cũ) đường Nguyễn Huệ - Tôn Đức Thắng trước số 2 Hàm Nghi.

Tiếp đó là khu vực vỉa hè công trình xây dựng Khách sạn Majestic trên đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Tôn Đức Thắng đến vách tòa nhà Vinatex); vỉa hè đường Pasteur trước Chùa Ấn Giáo; vỉa hè đường Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, đường Huỳnh Thúc Kháng; vỉa hè đường Hải Triều và Hàm Nghi (trước số 30-32 Hàm Nghi).  

Bên cạnh đó, Sở GTVT TP cũng gợi ý 12 toà nhà có hầm giữ xe máy và ô tô (trong bán kính 500m từ đường Nguyễn Huệ) cho khách đến thưởng ngoạn đường hoa.

Sở GTVT TP cũng đề nghị các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm phương án bố trí bãi giữ xe được chấp thuận, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, bố trí đầy đủ rào chắn, thông tin tổ chức chịu trách nhiệm, công khai giá giữ xe, nội dung phục vụ giữ xe, số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân.

Quốc Anh

Dòng sự kiện: Vụ Đồng Tâm