Thưởng lãm chợ hoa cổ nhất Hà Nội

(Dân trí) - Đi chợ hoa Hàng Lược không chỉ để mua hoa, ngắm hoa mà còn là tận hưởng thú vui tao nhã bởi chợ chỉ họp mỗi năm một lần.




Hình thành từ những năm đầu thế kỷ 20, chợ hoa Hàng Lược được coi là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội. Những ngày này, đào bích, đào phai được người bán trải dọc hai bên đuờng. 

So với những năm trước, giá đào năm nay không có nhiều biến động nhưng theo nhiều người bán hàng, do kinh tế khó khăn nên sức mua giảm.

Trung bình, tính đến thời điểm này, mỗi ngày các cửa hàng ở đây chỉ tiêu thụ được từ 4- 10 cành đào, con số này chỉ bằng 1/3 mức tiêu thụ so với thời điểm năm ngoái. Trong đó, các chậu hoa nhỏ, giá vừa tiền được nhiều người chọn lựa hơn cả.

Chợ hoa Hàng Lược là chợ hoa cổ nhất Hà Thành
Chợ hoa Hàng Lược là chợ hoa cổ nhất Hà Thành

N
ăm nay ngoài một số loại hoa truyền thống, một số mặt hàng độc đáo khác như: Bưởi hồ lô khắc chữ Phúc – Lộc – Thọ hay các loại hoa ly cảnh, hoa tuylip... cũng được bày bán với giá dao động từ vài trăm cho đến vài triệu đồng một sản phẩm.

Càng về cuối chiều, lượng người đổ về chợ hoa Hàng Lược càng đông. Đi chợ hoa Hàng Lược vào dịp cuối năm đã trở thành cái thú của người dân Hà Thành. Đến với chợ hoa, người mua không chỉ được hòa mình trong khí rộn ràng của ngày xuân mà còn cảm nhận được nét cổ kính, một hương vị Tết từ ngày xa xưa rất riêng ở phố cổ Hà Nội.

Xuân Ngọc - Hà Trang