Hà Tĩnh:

Thương binh 97 tuổi rút tiền tiết kiệm chung tay chống Covid-19

Xuân Sinh

(Dân trí) - Chia sẻ khó khăn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thương binh Nguyễn Chưởng ở Hà Tĩnh đã rút số tiền tiết kiệm 10 triệu đồng để ủng hộ chống dịch.

Thương binh 97 tuổi rút tiền tiết kiệm chung tay chống Covid-19 - 1

Cụ Chưởng ủng hộ 10 triệu đồng cho phong trào chống Covid-19.

Theo cụ Chưởng (trú tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), những ngày vừa qua, qua theo dõi báo, đài được biết tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Tĩnh đang có diễn biến phức tạp. Các lực lượng tuyến đầu chống dịch đang ngày đêm chiến đấu với "giặc" Covid-19, để tìm cách khoanh vùng, khống chế dịch bệnh.

"Khi nghe tin mặt trận xã kêu gọi người dân ủng hộ, tôi nhớ mình còn có 20 triệu đồng nên tôi quyết định rút 10 triệu đồng ủng hộ chống dịch, còn 10 triệu để dành tuổi già", cụ Chưởng cười cho biết.

"Nay trong thời bình, mọi người được nghỉ ngơi nhưng có một lớp "anh hùng" như y tế, công an, bộ đội… phải hy sinh tất cả mọi quyền lợi, đặc biệt là sức khỏe, chịu đựng nắng nóng... Tôi tuổi già sức yếu xin góp một phần nhỏ bé cho tuyến đầu chống dịch, mong dịch bệnh sẽ sớm qua đi", cụ Chưởng chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Tiến Quyết - Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú (huyện Kỳ Anh) cho biết, chiều 9/6, sau khi tiếp nhận được lá đơn xin ủng hộ của cụ Chưởng, cán bộ Ủy ban MTTQ của xã đã về tận nhà để tiếp nhận số tiền mà cụ ủng hộ.

"Việc làm của cụ Chưởng góp phần lan tỏa gương người tốt việc tốt và nhất là nêu cao tinh thần phòng, chống dịch. Toàn bộ số tiền cụ Chưởng ủng hộ sẽ được xã nộp về cho huyện để gửi vào Quỹ vắc xin chống Covid-19", ông Quyết cho biết.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú, cụ Chưởng trước đây từng tham gia kháng chiến chống Pháp và hiện đang được hưởng chế độ thương binh.

Thương binh 97 tuổi rút tiền tiết kiệm chung tay chống Covid-19 - 2

Bà Lan (bên trái) tích cực ủng hộ phong trào phòng, chống Covid-19.

Cũng với mong muốn góp sức nhỏ bé của mình vào cuộc chiến chống "giặc" Covid-19, chiều 8/6, bà Nguyễn Thị Lan (75 tuổi) là hội viên Hội Cựu chiến binh thị trấn Thạch Hà, trú tại Tổ dân phố 5 (thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã ủng hộ 5 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch Covid-19.

Số tiền này được bà Lan trích từ lương hưu, chế độ thương binh nhằm động viên, chia sẻ với lực lượng nơi tuyến đầu đang ngày đêm căng mình chống dịch. Đợt Covid-19 trước, bà Lan cũng đã ủng hộ 3 tạ gạo.

Được biết, đến chiều 9/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã nhận được hơn 24,7 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, số tiền đã ủng hộ hơn 16,3 tỷ đồng, đăng ký ủng hộ hơn 8,3 tỷ đồng, hàng hóa quy ra tiền 570 triệu đồng.

Đến ngày 9/6, Hà Tĩnh đã ghi nhận 14 ca dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả hệ thống chính trị đang vào cuộc quyết liệt để truy vết, khoanh vùng, dập dịch.