Thủ tướng trao danh hiệu AHLLVTND cho Phòng Cảnh sát ĐTTP ma túy Lào Cai

(Dân trí) - Kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và 70 năm Ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2020), Phòng Cảnh sát ĐTTPMT Lào Cai được trao danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND.

Thủ tướng trao danh hiệu AHLLVTND cho Phòng Cảnh sát ĐTTP ma túy Lào Cai - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Lào Cai (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, mới đây tại Thủ đô Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trọng thể Đại hội “Vì an ninh Tổ quốc” toàn lực lượng công an nhân dân Việt Nam lần thứ VIII năm 2020.

Tại đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao danh hiệu cao quý “Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai.

Những năm qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã tăng cường lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình địa bàn, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng; tham mưu với Ban Giám đốc Công an tỉnh chủ động đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn. 

Kết quả 10 năm qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai đã điều tra khám phá gần 1.900 vụ, bắt giữ 2.350 đối tượng; thu giữ gần 380 kg heroin; gần 500.000 viên ma túy tổng hợp, 30 kg ma túy đá, hơn 11 kg thuốc phiện và nhiều vật chứng liên quan. Trực tiếp và phối hợp với các lực lượng trong và ngoài tỉnh xác lập đấu tranh thành công gần 60 chuyên án; phối hợp với các lực lượng chức năng vận động, bắt 6 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm bỏ trốn lâu năm, phục hồi điều tra truy tố theo pháp luật...
 
Với những thành tích đặc biệt đạt được trong những năm qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh Lào Cai còn có vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất và hạng Nhì (năm 2015); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Huân chương chiến công hạng Nhì (năm 2018 - 2019) và nhiều cờ thi đua, bằng khen khác…
 
Phạm Ngọc Triển