Thủ tướng: "Tiền bạc, chức tước phù phiếm lắm"

Hoài Thu

(Dân trí) - "Quan trọng nhất là tình cảm con người, còn tiền bạc, chức tước phù phiếm lắm", Thủ tướng căn dặn Đại sứ quán Việt Nam tại Romania phải coi bà con như người thân trong gia đình.

Tâm niệm này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần nhấn mạnh khi trở về "chốn xưa" - nơi ông từng có thời gian dài gắn bó học tập và làm việc.

Gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Romania nhân chuyến thăm chính thức nước này vào tối 20/1 (giờ địa phương), người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đã trải lòng về nhiều vấn đề.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Romania Đỗ Đức Thành báo cáo Romania và Việt Nam có mối quan hệ tốt đẹp, thể hiện qua việc ký kết các hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư.

Thủ tướng: Tiền bạc, chức tước phù phiếm lắm - 1

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Romania Đỗ Đức Thành (Ảnh: Hoài Vũ).

"Romania đóng vai trò then chốt trong EU và cũng là nước đầu tiên phê duyệt cả hai hiệp định. Thương mại hai chiều tăng đều đặn với khoảng 18%/năm. Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Romania năm 2022 tăng hơn 1,6 lần so với năm 2019, từ 261 triệu USD lên 425 triệu USD. Việt Nam là nước chủ chốt trong quan hệ của Romania với Đông Nam Á", theo ông Toàn.

Vị đại sứ thông tin cộng đồng người Việt khoảng hơn 600 người, là cộng đồng đoàn kết, luôn hướng về quê hương đất nước. Cộng đồng cũng đóng vai trò tích cực, cùng Đại sứ quán ủng hộ, đùm bọc hơn 1.500 người Việt tị nạn xung đột tại Ukraine.

Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Romania Phạm Duy Hưng cũng kể lại thời điểm xung đột giữa Nga và Ukraine, cộng đồng người Việt Nam tại Romania đã hỗ trợ hơn 1.000 bà con người Việt lánh nạn và giúp họ về Việt Nam an toàn trên các chuyến bay.

Thủ tướng: Tiền bạc, chức tước phù phiếm lắm - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân trò chuyện cùng bà con người Việt ở Romania (Ảnh: Hoài Vũ).

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao hình ảnh bà con khi thời kỳ chiến tranh ở Ukraine, hơn 7.000 người Việt Nam sơ tán khỏi Ukraine và hơn 1.500 người lánh nạn sang Romania.

Ông nhắc lại hình ảnh bà con ra tận biên giới đón những người lánh nạn từ Ukraine về, chia sẻ quần áo, lương thực, mì ăn liền hỗ trợ bà con để sau đó giúp bà con về nước hoặc sang nước thứ ba, đảm bảo an toàn cho tất cả bà con. "Chiến tranh ác liệt và kéo dài nhưng đến nay chưa có người Việt nào ở Ukraine bị thiệt mạng", theo lời Bộ trưởng.

Hoan nghênh tinh thần đùm bọc dân tộc được phát huy, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong thời điểm xung đột ở Ukraine nổ ra, hơn 7.000 người Việt  ở Ukraine sơ tán và chủ yếu đi qua Romania.

Cũng từ việc này, Thủ tướng chỉ đạo thiết lập hệ thống thông tin, website người Việt Nam tại nước ngoài để người Việt có thể báo tin ngay khi cần thiết, vì có những việc xảy ra không thể lường trước.

Thủ tướng: Tiền bạc, chức tước phù phiếm lắm - 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp gỡ (Ảnh: Hoài Vũ).

Về phía Đại sứ quán, Thủ tướng yêu cầu phải lo việc anh em như việc nhà mình mới có thể "làm ngày làm đêm".

"Đừng bao giờ làm hình thức. Bà con người Việt ở nước ngoài trông chờ vào Đại sứ quán, Đại sứ quán phải coi bà con như người thân trong gia đình để xử lý công việc. Quan trọng là tình cảm con người với con người, còn tiền bạc, chức tước phù phiếm lắm, ngày nay có, ngày mai không có", Thủ tướng nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý Bộ ngoại giao phải lắng nghe để thiết kế chính sách, không phân biệt bà con người Việt ở trong nước hay ở nước ngoài.

Người đứng đầu Chính phủ mong bà con người Việt ở Romania bằng tất cả tấm lòng sẽ luôn hướng về, tham gia đóng góp cho sự phát triển của quê hương đất nước.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị đã nêu rõ định hướng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Đảng, Nhà nước luôn nỗ lực chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội sở tại; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khuyến khích và tạo điều kiện để bà con đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng: Tiền bạc, chức tước phù phiếm lắm - 4

Đại sứ quán Việt Nam tại Romania tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính áo thi đấu có chữ ký của cầu thủ Gheorghe Hagi, một huyền thoại của bóng đá Romania (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng dẫn chứng ngay trong năm 2023 và những ngày đầu năm 2024, một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được cụ thể hóa vào các luật, trong đó có Luật Căn cước, Luật Nhà ở (sửa đổi). Đặc biệt, Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua đã có những quy định đột phá về đất đai, nhà ở đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Trong mối quan hệ với Romania, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng tình cảm giữa hai đất nước 75 năm qua đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, có lúc thăng lúc trầm lúc đột phá, nhưng đều hướng tới những điều tốt đẹp.