Thủ tướng Nga sẽ thăm chính thức Việt Nam đầu tháng 4

(Dân trí) - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-7/4 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev (Ảnh aitonline.tv)

Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev (Ảnh aitonline.tv)

Chuyến thăm nhằm góp phần củng cố, tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga, thể hiện sự tin cậy cao giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, kiểm điểm tình hình thực hiện danh mục các nhiệm vụ ưu tiên năm 2014 và thống nhất các phương hướng chính triển khai danh mục các nhiệm vụ ưu tiên năm 2015 cũng như những thỏa thuận cấp cao đã đạt được.

Đây là lần thứ 3 ông Medvedev thăm Việt Nam. Lần thứ nhất vào năm 2010 trên cương vị Tổng thống Liên bang Nga và lần thứ 2 vào năm 2012 trên cương vị Thủ tướng.

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt - Nga thời gian qua phát triển tích cực trên mọi lĩnh vực. Hợp tác an ninh - quốc phòng được đẩy mạnh. Việt Nam và Nga duy trì Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kỹ thuật quân sự cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Nga là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Quan hệ kinh tế - thương mại, đầu tư tiếp tục phát triển; kim ngạch song phương đạt 2,59 tỷ USD năm 2014. Tính đến tháng 12/2014, Liên bang Nga có 104 dự án đầu tư trực tiếp tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 2 tỷ USD. Việt Nam cũng có 20 dự án đầu tư tại Việt Nam.

Trong năm 2015, hai nước đã, đang và sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nam Hằng