Thủ tướng: Kiểm tra thông tin vụ "ỉm" sổ đỏ của dân 19 năm

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND thành phố Hải Phòng khẩn trương kiểm tra, làm rõ vấn đề báo chí phản ánh về việc UBND xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng giữ sổ đỏ của 150 hộ dân suốt 19 năm mà không có lý do.

Công văn số 5525/VPCP-TTĐT ngày 5/7/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo chỉ đạo của Thủ tướng nêu rõ, vừa qua, các cơ quan báo chí, truyền hình phản ánh việc UBND xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng giữ sổ đỏ của 150 hộ dân suốt 19 năm mà không có lý do, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Cụ thể, các cơ quan công luận phản ánh, từ năm 1997 UBND huyện Vĩnh Bảo cấp 175 sổ đỏ cho người dân xóm 7, xóm 8 xã Vĩnh Phong. Nhưng từ đó đến nay chỉ có 25 cuốn sổ đỏ đã được phát, 150 cuốn sổ đỏ còn lại của người dân đã bị lãnh đạo UBND xã Vĩnh Phong chỉ đạo ỉm đi không trả.

Bên cạnh đó, những người muốn rút sổ đỏ ra để làm thủ tục chuyển nhượng cũng phải cầu cạnh tới xã. Người dân tại xóm 7, xóm 8 cho biết, 25 gia đình đã được xã cho lấy sổ đỏ trước đều là gia đình người thân của lãnh đạo xã

Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND thành phố Hải Phòng khẩn trương kiểm tra, làm rõ vấn đề báo chí phản ánh, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có). Hải Phòng có hơn 1 tuần để kiểm tra việc này, báo cáo lại Thủ tướng bằng văn bản trước ngày 16/7/2016.

P.T