Thủ tướng khảo sát dự án nhà máy điện 3 tỷ USD ở Long An

Xuân Hinh

(Dân trí) - Nhà máy điện LNG Long An I & II là nhà máy điện khí hóa lỏng, có công suất dự kiến 3.000 MW. Dự án được đầu tư 3 tỷ USD và theo kế hoạch năm 2025 sẽ đưa vào hoạt động.

Thủ tướng khảo sát dự án nhà máy điện 3 tỷ USD ở Long An - 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khảo khát Nhà máy điện LNG Long An I & II. 

Ngày 21/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa... cùng đại diện nhiều bộ, ngành đã đến thăm cảng Quốc tế Long An và khảo sát vị trí xây dựng nhà máy điện LNG Long An I & II, tại Khu Dịch vụ Công nghiệp Đông Nam Á (tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). 

Tại đây, Thủ tướng đánh giá cao công tác chuẩn bị mặt bằng để khởi công dự án nhà máy điện LNG Long An I & II. Thủ tướng cũng yêu cầu Long An và các bộ ngành cần phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai xây dựng nhà máy điện đúng tiến độ.

Thủ tướng khảo sát dự án nhà máy điện 3 tỷ USD ở Long An - 2
Thủ tướng đánh giá cao công tác giải phóng mặt bằng tại dự án.

Báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác, ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Cảng Quốc tế Long An (Đồng Tâm Group) cho biết: Nhà máy điện LNG Long An I & II được đầu tư 3 tỷ USD. Đây là nhà máy điện khí hóa lỏng có công suất dự kiến 3.000 MW, xây dựng trên diện tích 90 ha, trong khu Dịch vụ Công nghiệp Đông Nam Á (tổng diện tích 239 ha) thuộc dự án Cảng Quốc tế Long An. Dự kiến, nhà máy sẽ đưa vào vận hành vào tháng 12/2025.

Thủ tướng khảo sát dự án nhà máy điện 3 tỷ USD ở Long An - 3

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tham dự lễ khánh thành KCN Cầu cảng Phước Đông.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Khu công nghiệp Cầu cảng Phước Đông (xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An). Dự án này được kỳ vọng là điểm nhấn tại Long An để thu hút đầu tư thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định Long An thời gian qua đã có nhiều hình thức thu hút đầu tư xã hội hóa để phát triển kinh tế đáng ghi nhận. Hệ thống hạ tầng tại Long An cũng được xây dựng kịp thời, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. 

Thủ tướng khảo sát dự án nhà máy điện 3 tỷ USD ở Long An - 4

Thủ tướng cho rằng Long An phải chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế. 

Cùng với đó, Thủ tướng cũng đưa ra nhận định, để kinh tế phát triển hơn nữa, Long An cần quan tâm thực hiện hợp tác liên kết vùng,  qua đó mở rộng khả năng tiếp cận thị trường; Chú trọng liên kết TPHCM và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Liên kết phát triển vùng Đồng Tháp Mười, nhất là trong đầu tư kết cấu hạ tầng kết nối và bố trí không gian phát triển phù hợp, bảo đảm khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế... để phát triển.

"Không có hạ tầng không phát triển được, nhất là hạ tầng giao thông. Vì vậy, Long An phải quan tâm đầu tư hạ tầng để tạo đột phá cho sự phát triển. Cùng với đó, phải thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường để phát triển bền vững" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng cho rằng, Long An cần tập trung ứng dụng công nghệ cao để nâng cao đời sống nông dân. Đối với việc quy hoạch phát triển phải dài hơi, không chỉ có tầm nhìn 2021-2030 mà còn cần tầm nhìn 2045. Thủ tướng mong muốn Long An đóng góp vào mục tiêu phát triển Việt Nam hùng cường vào năm 2045. 

Báo cáo với Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được cho biết: Long An thu ngân sách năm 2020 đạt 18.500 tỷ đồng, vượt hơn 10% dự toán được giao. Quy mô thu ngân sách gấp khoảng 1,78 lần so với năm 2015. 

Cùng với đó, Long An luôn quan tâm công tác cải cách hành chính, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để các doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Long An trong những năm qua luôn đứng trong top 10 của cả nước. Thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, đến nay toàn tỉnh có hơn 2.000 dự án đầu tư trong nước được cấp phép, với tổng vốn đăng ký hơn 244.900 tỷ đồng và 1.100 dự án FDI đến từ 40 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư gần 6,1 tỷ USD; Hơn 12.900 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 334.340 tỷ đồng.