Thủ tướng: “Khánh Hòa xin hỗ trợ 25.000 tấn gạo là chưa sát thực tế”

(Dân trí) - Chiều nay (6/11), tại Hội nghị trực tuyến khắc phục hậu quả cho các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề của bão số 12, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kiến nghị xin Trung ương hỗ trợ 25.000 tấn gạo, 1.155 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: “Khánh Hòa xin hỗ trợ như vậy là chưa sát thực tế, cao quá!”.

Thủ tướng đề nghị các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 12, theo dõi sát tình hình mưa lũ tiếp theo.
Thủ tướng đề nghị các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 12, theo dõi sát tình hình mưa lũ tiếp theo.

Phát biểu mở đầu Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, bão số 12 đã gây thiệt hại nặng nề về người và của tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là khu vực Nam Trung Bộ.

Thủ tướng hoan nghênh tinh thần chỉ đạo của các bộ, ngành, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT) đối với bão số 12 là sát sao, khẩn trương nên đã hạn chế đến mức tối đa những thiệt hại.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, từ đầu năm đến nay, có 12 cơn bão đổ bộ vào Biển Đông, trong đó cơn số 12 và cơn số 10 vào Việt Nam đều ở mức cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, bão số 12 đổ bộ vào khu vực Nam Trung Bộ, trọng tâm là Khánh Hòa – Phú Yên – nơi ít có bão, do đó, người dân khu vực này đã có tâm lý chủ quan và kỹ năng ứng phó với mưa bão còn hạn chế. Bão số 12 đổ bộ vào đất liền đúng lúc có không khí lạnh nên càng rất mạnh và gây mưa lớn trên diện rộng, có nơi trên 1.400mm.

Tại Hội nghị, ông Lê Đức Vinh – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, bão số 12 đã làm 27 người chết (đều không thuộc khu vực cần sơ tán dân); 5 người mất tích, 133 bị thương, 993 nhà sập, 97.851 tốc mái và hư hỏng… Tổng thiệt hại về tài sản ước tính 7.000 tỷ đồng.

“Trước những thiệt hại do bão số 12, Khánh Hòa xin kiến nghị với Trung ương hỗ trợ 25.000 tấn gạo, 1.155 tỷ đồng để khắc phục các hạ tầng trên địa bàn bị hư hỏng, đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam bố trí thêm nhân lực vào khắc phục những nơi còn đang mất điện, đảm bảo cho nhân dân ổn định cuộc sống” – ông Vinh nói.

Trước kiến nghị trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: “Khánh Hòa đề nghị hỗ trợ 25.000 tấn gạo là hơi quá, đề nghị rà soát lại để có kiến nghị thiết thực hơn”.

Tại tỉnh Phú Yên, ông Huỳnh Tấn Việt – Bí thư Tỉnh ủy cho biết, bão số 12 đã gây thiệt hại khá nặng nề, rất may mắn trên địa bàn tỉnh không ghi nhận trường hợp nào bị thiệt mạng. Tuy nhiên, hệ thống điện một số nơi trên địa bàn vẫn còn đang gặp sự cố, dự kiến đến 8/11 sẽ khắc phục xong.

Tỉnh Phú Yên kiến nghị với Trung ương hỗ trợ 300 tấn gạo, 320 tỷ đồng để khắc phục các cơ sở hạ tầng bị hư hỏng do bão.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết: Bão số 12 đổ bộ vào khu vực rất ít xảy ra bão lũ, do đó, người dân có phần chủ quan và thiếu kỹ năng ứng phó.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết: "Bão số 12 đổ bộ vào khu vực rất ít xảy ra bão lũ, do đó, người dân có phần chủ quan và thiếu kỹ năng ứng phó".

Báo cáo Thủ tướng về tình hình thiệt hại do bão số 12, ông Hồ Quốc Dũng – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, bão số 12 đã làm 3 người chết, 3 người mất tích, 152 nhà sập, hơn 800 nhà hỏng; nhiều công trình giao thông hỏng, 3 cầu sập, điện nước và viễn thông hỏng.

“Bão số 12 đã làm 8 tàu bị sóng đánh chìm, trong đó có 2 tàu nước ngoài. Sự cố tàu bị chìm là không ai lường trước được. Vì cảng Quy Nhơn theo thiết kế chỉ có thể chứa được 30 tàu vào tránh trú, tuy nhiên, vừa qua đã có 104 tàu hàng và nhiều tàu công suất lớn, vãng lai vào tránh trú không xin phép. Trong số 104 tàu thuyền, chúng tôi chỉ bố trí được 53 tàu, còn 51 tàu phải tránh trú ở phao số 0. Ngoài ra, thời điểm đó còn có 21 tàu khác tự vào tránh trú” – ông Dũng cho biết.

Nói thêm về sự cố 8 tàu nói trên bị chìm, ông Dũng cho biết: Thời điểm 8 tàu gặp nạn, có 84 thuyền viên trên tàu, lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã huy động người và phương tiện ra cứu nạn và đã vớt được 71 thuyền viên còn sống, 13 thuyền viên khác mất tích.

Đến chiều 6/11, lực lượng cứu hộ tỉnh Bình Định đã tìm thấy 10 thi thể thuyền viên mất tích nói trên, hiện vẫn còn 3 thuyền viên chưa tìm thấy.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước hết xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thiệt mạng, mất tích và bị thương do bão số 12.

Trước những kiến nghị trên của các địa phương, Thủ tướng đồng ý hỗ trợ cho các địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất là 500 tấn gạo, các địa phương bị thiệt hại nhẹ hơn sẽ được hỗ trợ từ 100-200 tấn.

“Yêu cầu Bộ NN&PTNT kết hợp với Bộ Tài chính có phương án phân bổ hỗ trợ các địa phương theo thứ tự yêu tiên, giải quyết các việc cần tiết nhất. Tổng số Trung ương hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại do bão số 12 khoảng 1.000 tỷ đồng. Đề nghị các Bộ, ngành cần quan tâm trước hết với các địa phương thiệt hại nặng như Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định…” – Thủ tướng nói.

Thủ tướng đề nghị, các bộ, ngành, địa phương cần tập trung khắc phục hậu quả bão số 12, khẩn trương tìm kiếm số người còn mất tích, theo dõi tình hình thời tiết mưa lũ trong các ngày tiếp theo.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng: "Khắc phục hậu quả do bão số 12, đề nghị các địa phương phát huy nội lực, huy động nguồn ngân sách dự phòng địa phương. Nếu vượt quá khả năng của địa phương mới cần có văn bản xin Trung ương hỗ trợ".

Bà Đào Hồng Lan - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: "Đề nghị các địa phương cần rà soát chính xác số gạo cần hỗ trợ và có văn bản gửi ra Trung ương. Theo quy định, thì hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai là 15kg gạo/người/tháng, kiến nghị của Khánh Hòa như trên là lớn hơn rất nhiều.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm người dân vùng lũ Quảng Ngãi

Chiều 6/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đến thăm bà con nhân dân vùng lũ xã Bình Minh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) và chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm ổn định đời sống người dân.

Vào thời điểm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến thăm, vùng tâm lũ xã Bình Minh vẫn còn ngập sâu từ 1 - 2 m. Mưa liên tục khiến nhiều cụm dân cư vẫn bị cô lập. Tuyến đường giao thông liên xã bị nước lũ chia cắt.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đến vùng rốn lũ xã Bình Minh (huyện Bình Sơn) thăm hỏi, động viên người dân
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đến vùng rốn lũ xã Bình Minh (huyện Bình Sơn) thăm hỏi, động viên người dân

Báo cáo với Phó Thủ tướng, lãnh đạo huyện Bình Sơn cho biết, đợt bão lũ vừa qua đã làm 1 người chết và 3 người bị thương; làm sập và tốc mái 50 ngôi nhà; 25.000 ngôi nhà bị ngập; gần 1.000 ha lúa, hoa màu hư hỏng.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chia sẻ những mất mát, thiệt hại của nhân dân Quảng Ngãi trong những ngày qua, đồng thời, biểu dương nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong việc chỉ đạo phòng chống bão lũ, huy động lực lượng giúp người dân di dời, bảo vệ tài sản.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi nói chung và huyện Bình Sơn nói riêng tuyệt đối không được để cho bất cứ người dân vùng lũ nào đói, rét và thiếu thuốc chữa bệnh khi ốm đau. Sau khi nước rút phải khẩn cấp tổ chức lực lượng vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh cho người dân.

Phó Thủ tướng trao quà cho người dân thôn Tân Phước (xã Bình Minh, huyện Bình Sơn)
Phó Thủ tướng trao quà cho người dân thôn Tân Phước (xã Bình Minh, huyện Bình Sơn)

Sau khi kiểm tra thực tế tình hình mưa lũ tại địa bàn huyện Bình Sơn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã trao 10 suất quà cùng 30 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm khác cho những hộ dân còn bị cô lập tại thôn Tân Phước (xã Bình Minh, huyện Bình Sơn)

Nguyễn Dương - Quốc Triều