1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng đi trực thăng khảo sát sạt lở các tỉnh miền Tây

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Thủ tướng đề nghị các địa phương phải chủ động hỗ trợ ổn định đời sống, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân trước tình hình sạt lở ngày càng nghiêm trọng.

Chiều tối 11/8, tại Cà Mau, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với 3 tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng về tình hình sạt lở bờ biển.

Trước đó, Thủ tướng đã đi trực thăng khảo sát tình hình sạt lở tại một số vùng ven biển của 3 tỉnh này.

Thủ tướng đi trực thăng khảo sát sạt lở các tỉnh miền Tây - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi trực thăng khảo sát vùng ven biển ĐBSCL (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, qua khảo sát thực tế vùng ven biển cho thấy tình hình sạt lở thực sự nghiêm trọng.

Thủ tướng đề nghị các địa phương phải rà soát, sơ tán sớm những hộ dân ở nơi có nguy cơ sạt lở cao, tránh để bị động dẫn tới thiệt hại tính mạng của người dân. Đồng thời, các địa phương phải chủ động hỗ trợ ổn định đời sống cho các hộ gia đình ở khu vực sạt lở.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục xử lý, khắc phục các khu vực sạt lở đặc biệt nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đánh giá cao các địa phương chủ động rà soát các dự án cần đầu tư. Ông đề nghị tiếp tục lập quy trình hồ sơ các dự án đang sạt lở, có nguy cơ sạt lở, trong đó ưu tiên công trình cấp bách và tính toán nguồn vốn phù hợp để các bộ, ngành xem xét xử lý.

Theo báo cáo của tỉnh Cà Mau, hơn 10 năm qua, dưới tác động của biến đổi khí hậu, bờ biển của tỉnh này bị sạt lở ngày càng nghiêm trọng.

Đến nay, tổng chiều dài các đoạn bờ biển của tỉnh bị sạt lở hơn 187km, làm mất đất và rừng phòng hộ với diện tích khoảng 5.250ha (tương đương với diện tích bình quân một xã của tỉnh Cà Mau); có 425km bờ sông bị sạt lở và có nguy cơ bị sạt lở.

Trước tình hình đó, tỉnh Cà Mau kiến nghị đến Thủ tướng áp dụng một số cơ chế đặc thù cho tỉnh trong thực hiện các công trình phục vụ nhiệm vụ phòng, chống thiên tai.

Thủ tướng đi trực thăng khảo sát sạt lở các tỉnh miền Tây - 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng (Ảnh: CTV).

Tại tỉnh Sóc Trăng, thống kê cho thấy bờ sông xảy ra 80 đoạn sạt lở với chiều dài gần 2km; nhiều đoạn rừng phòng hộ bờ biển không còn. Sóc Trăng kiến nghị Trung ương xem xét hỗ trợ các công trình cấp bách với tổng kinh phí hơn 1.400 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại Bạc Liêu, từ năm 2015 đến đầu tháng 8 năm nay, trên địa bàn đã xảy ra 35 vụ sạt lở, làm thiệt hại và ảnh hưởng gần 200 căn nhà. Tỉnh này cũng kiến nghị Trung ương xem xét hỗ trợ khoảng 3.400 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình cấp bách chống sạt lở.