Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ nhà cách mạng Huỳnh Tấn Phát

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đền thờ dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh nhà cách mạng lỗi lạc Huỳnh Tấn Phát.

Sáng 15/2, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh ông Huỳnh Tấn Phát (15/2/1913 - 15/2/2023), Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại đền thờ nhà cách mạng lỗi lạc ở Bến Tre.

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ nhà cách mạng Huỳnh Tấn Phát - 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn lãnh đạo đến dâng hương tưởng niệm ông Huỳnh Tấn Phát (Ảnh: Nguyễn Cường).

Ông Huỳnh Tấn Phát là nhân vật có đóng góp rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, kháng chiến chống Mỹ và thống nhất đất nước. Ông là một kiến trúc sư, nhà trí thức lớn, tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, kiến trúc sư tài năng, sáng tạo.

Nhà cách mạng từng giữ chức vụ Chủ tịch Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Sau khi đất nước thống nhất, ông tiếp tục giữ nhiều chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ nhà cách mạng Huỳnh Tấn Phát - 2

Đoàn lãnh đạo dâng hương tưởng nhớ nhà cách mạng (Ảnh: Nguyễn Cường).

Nhà cách mạng Huỳnh Tấn Phát sinh ngày 15/2/1913 tại Bến Tre. Kế thừa truyền thống của quê hương và gia đình, ông sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 5/3/1945.

Trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ông Huỳnh Tấn Phát luôn để lại dấu ấn trong mỗi thắng lợi của quân - dân miền Nam.

Sau phong trào Đồng khởi, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập cuối năm 1960, ông Huỳnh Tấn Phát được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam.

Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ nhà cách mạng Huỳnh Tấn Phát - 3

Đoàn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cúi đầu tưởng nhớ nhà cách mạng lỗi lạc (Ảnh: Nguyễn Cường).

Trên cương vị của mình, nhà cách mạng Huỳnh Tấn Phát đã góp phần to lớn trong việc đoàn kết lực lượng và các cá nhân yêu nước trên toàn miền Nam. Ông đã góp phần vận động nhiều nhân sĩ, trí thức tiêu biểu ở Sài Gòn ra khu giải phóng để thành lập Liên minh Các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam.

Tháng 6/1969, ông Huỳnh Tấn Phát được bầu làm Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục cống hiến trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh ông Huỳnh Tấn Phát nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của ông trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc; qua đó góp phần giáo dục thế hệ trẻ tinh thần yêu nước và cống hiến cho xã hội.