1.000 Đoàn viên dâng hương tưởng niệm đồng chí Lý Tự Trọng

(Dân trí) - Hơn 1.000 Đoàn viên, thanh niên thủ đô đã có buổi sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 99 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng đồng thời tiếp tục phát động chương trình ủng hộ đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn do bão lũ vừa qua.

Hôm 20/10 vừa qua, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Ban thanh niên quân đội, Đoàn thanh niên Bộ Công an, Đoàn khối cơ quan TW, Đoàn khối doanh nghiệp TW tổ chức chương trình sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 99 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 – 20/10/2013).

 

Tại đây, hơn 1.000 Đoàn viên, thanh niên, cán bộ, chiến sỹ thủ đô đã kính cẩn dâng hương bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của đồng chí Lý Tự Trọng – người Đoàn viên thanh niên Cộng sản đầu tiên mang trong mình tinh thần cách mạng bất diệt của thanh niên Việt Nam với câu nói bất hủ trước tòa án kẻ thù: “…Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể là con đường nào khác…”.

 
Anh Nguyễn Văn Thắng - phó bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội đọc diễn văn kỷ niệm.
Anh Nguyễn Văn Thắng - phó bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội đọc diễn văn kỷ niệm.
 

Trong buổi lễ, Thành đoàn đã phát động thực hiện các công trình, phần việc thanh niên hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí (vào năm 2014). Cũng trong dịp này, lễ phát động trong Đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân Thủ đô tích cực tham gia vận động, quyên góp kinh phí xây dựng khu Nhà tưởng niệm đồng chí Lý Tự Trọng tại xã Việt Xuyên (Thạch Hà, Hà Tĩnh).

 

Tiếp sau lễ kỷ niệm, Thành đoàn Hà Nội tiếp tục phát động chương trình “Tuổi trẻ Thủ đô vì miền Trung ruột thịt đợt 2” nhằm thiết thực chia sẻ những khó khăn, mất mát với nhân dân các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của cơn bão số 11.

 
Hơn 1.000 Đoàn viên, thanh niên thủ đô tham gia đợt sinh hoạt truyền thống này.
Hơn 1.000 Đoàn viên, thanh niên thủ đô tham gia đợt sinh hoạt truyền thống này.
 

Được biết trong đợt 1 của chương trình (từ ngày 4-10/10/2013), Thành đoàn nhận được hơn 390 triệu đồng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm như gạo, mỳ tôm, sách vở…và đã chuyển tới đồng bào các tỉnh miền Trung góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

 

Bên cạnh nội dung sinh hoạt chính trị truyền thống, cũng trong ngày 20/10, các cơ sở Đoàn cũng đã triển khai ra quân vệ sinh môi trường, làm sạch, đẹp khu vực quanh vườn hoa Lý Tự Trọng, dọc 2 tuyến đường Thanh Niên và con đường gốm sứ ven sông Hồng, qua đó tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường trong đoàn viên thanh niên và nhân dân Thủ đô.  
 
Hơn 1.000 Đoàn viên, thanh niên thủ đô tham gia đợt sinh hoạt truyền thống này.
Cán bộ, chiến sỹ và đoàn viên thủ đô bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc trước tấm gương anh dũng của đồng chí Lý Tự Trọng

Cùng nhau ủng hộ kinh phí xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Lý Tự Trọng
Cùng nhau ủng hộ kinh phí xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Lý Tự Trọng

Và thực hiện đợt ủng hộ lần thứ 2 hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt.

Và thực hiện đợt ủng hộ lần thứ 2 hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt.

 

Vũ Phong