Thủ môn đội bóng đá Lâm Đồng chết đuối ở hồ Tuyền Lâm

Trong lúc chơi đùa bóng dưới hồ Tuyền Lâm, thủ môn đội bóng đá Lâm Đồng đã bị đuối nước, đến sáng nay thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Sẻ chia với gia đình hai cháu bé chết đuối thương tâm Nhậu say ngủ trên bãi biển, một sinh viên bị chết đuối Một học sinh chết đuối ở hồ chứa nước gia đình không rào che chắn

Sáng ngày 28-11, lực lượng Cảnh sát PCCC-HNCH Lâm Đồng vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể anh Lê Văn Sơn (25 tuổi), ngụ đường Cô Giang, TP Đà Lạt, thủ môn đội bóng đá Lâm Đồng bị đuối nước tử vong vào khoảng 17h ngày 27-11.


Đến 10h30 phút ngày 28-11 thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy

Đến 10h30 phút ngày 28-11 thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, họ thấy hai thanh niên, gồm anh Lê Văn Sơn và Nguyễn Minh Chung đứng trên bờ hồ Tuyền Lâm ném trái bóng ra ngoài hồ rồi thi nhau bơi ra lấy.

Một lát sau, cả hai người đều trong tình trạng đuối sức, anh Nguyễn Minh Chung bơi được vào bờ. Riêng thủ môn Lê Văn Sơn bị đuối sức nên đã chìm xuống đáy hồ.

Nhận được thôn tin, lực lượng Cảnh sát PCCC-HNCH Lâm Đồng đã điều động lực lượng tới triển khai các biện pháp tìm kiếm thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, đến 10h30 ngày 28-11, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thất thi thể nạn nhân.


Đến 10h30 phút ngày 28-11 thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy

Đến 10h30 phút ngày 28-11 thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy

Vị trí anh Lê Văn Sơn bị đuối nước sâu khoảng 20m nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh khi vực người bị nạn.

Theo Kim Ngân

Công an Nhân dân