1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Thu hồi gần 800 triệu đồng tiền tết cấp sai đối tượng

(Dân trí) - Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo về việc cấp phát tiền, gạo do Chính phủ hỗ trợ cho các hộ nghèo ăn tết 2009 trên địa bàn. Bước đầu cơ quan thanh tra đã yêu cầu thu hồi gần 800 triệu đồng cấp, phát sai đối tượng…

Thu hồi gần 800 triệu đồng tiền tết cấp sai đối tượng - 1
Trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn có nhiều người già cô đơn như thế này
nhưng trong dịp cấp phát gạo vừa qua cũng chẳng nhận được...
Cụ thể, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã thu hồi 791.733.000 đồng/855.978.000 đồng cấp sai đối tượng hoặc đã vận động để sử dụng sai mục đích.
 
Bản báo cáo nêu tên 11 tập thể là UBND các xã Nam Cường, Nam Phúc, Nam Hưng, Nam Tân (huyện Nam Đàn); Thanh Tường, Võ Liệt (Thanh Chương); Châu Lộc, Châu Thành (Quỳ Hợp); Châu Thắng, Châu Thuận, Châu Bính (Quỳ Châu) bị khiển trách.
 
Bốn cá nhân là Chủ tịch UBND xã Nam Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phúc (huyện Nam Đàn), Chủ tịch UBND xã Thanh Tường, xã Võ Liệt (huyện Thanh Chương) cùng 8 cá nhân khác bị cảnh cáo và khiển trách.
 
Đáng nói hơn là việc vi phạm chia gạo cứu trợ, theo cơ quan thanh tra có tới 60 xã vi phạm như chia gạo theo hình thức cào bằng. Một số xã điển hình như: Nghi Tiến, Nghi Phương, Nghi Vạn, Nghi Hương (huyện Nghi Lộc)...
 
Báo cáo cũng cho biết, huyện Quỳnh Lưu có 34/43 xã cấp phát gạo không đúng định mức và không đúng đối tượng, còn tại thôn Sơn, xã Thanh Lĩnh (huyện Thanh Chương), Trưởng thôn đã tự ý bán 385/465 kg gạo cứu trợ lấy tiền mua sắm nội thất nhà văn hóa thôn...
 
Hiện đoàn thanh tra tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đi thanh, kiểm tra tại một số huyện còn lại.
 
Nguyễn Duy