Quảng Bình:

Thu hồi dự án du lịch gần nghìn tỷ đồng “đắp chiếu” 8 năm

(Dân trí) - Sáng 27/8, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh này vừa ra quyết định thu hồi dự án khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước khoáng nóng Bang, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy vì lý do nhà đầu tư chậm tiến độ thi công dự án quá nhiều năm.

Theo đó, Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương (có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, chủ đầu tư dự án) có trách nhiệm bàn giao bản gốc các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất trên thực địa cho các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình trước ngày 30/9. Tổng diện tích đất của dự án bị thu hồi là hơn 22 ha.

Trước đó, vào năm 2008, công ty này được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận cho đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng suối nước khoáng nóng Bang với vốn đầu tư giai đoạn 1 là 200 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cả dự án là gần 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã nhiều lần ra quyết định xử phạt công ty này vì gây ô nhiễm môi trường trong quá trình thực hiện dự án
Trước đó, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình đã nhiều lần ra quyết định xử phạt công ty này vì gây ô nhiễm môi trường trong quá trình thực hiện dự án

Để thực hiện dự án, UBND tỉnh Quảng Bình đã cấp 22 ha đất tại khu vực suối nước nóng Bang cho Công ty TNHH Tập đoàn Đông Dương. Thời điểm đó, phía công ty cam kết sẽ xây dựng suối nước nóng Bang thành một khu nghỉ dưỡng hiện đại với nhiều hạng mục khách sạn, khu vui chơi, khu spa… sang trọng.

Tuy nhiên, sau khi được cấp phép đầu tư, công ty này chỉ mới thực hiện được một số hạng mục nhỏ lẻ và “đắp chiếu” từ đó đến nay.

Hiện khu vực suối Bang đã bị công ty này phá hỏng nhiều cảnh quan tự nhiên và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Được biết, trước đó tỉnh Quảng Bình cũng đã nhiều lần cảnh báo thu hồi dự án nhưng phía công ty này vẫn không tìm ra hướng khắc phục.

Đặng Tài