1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Thu gom người ăn xin, bói toán trước mùa lễ hội

(Dân trí) - Các đối tượng lang thang, ăn xin, bói toán… tại các điểm diễn ra lễ hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương sẽ được thu gom. Địa phương nào để xảy ra tình trạng xuất hiện các đối tượng trên, Chủ tịch UBND nơi đó sẽ phải chịu trách nhiệm.

Người ăn xin tại lễ hội Chùa Bà những năm trước
Người ăn xin tại lễ hội Chùa Bà những năm trước

UBND tỉnh Bình Dương vừa có công văn hỏa tốc gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Lao động – Thuơng binh và Xã hội, Công an tỉnh về việc xử lý đối tượng lang thang, cơ nhỡ, ăn xin, bói toán,… ở các điểm diễn ra hoạt động lễ hội.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương giao Chủ tịch UBND các cấp huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện ngay các hoạt động kiểm tra, phân loại thu gom các đối tượng nêu trên. Đặc biệt, cần “mạnh tay” xử lý người bán hàng rong chèo kéo du khách đi lễ viếng, các điểm bói toán, mê tín dị đoan.

Cần tiến hành rà soát, kiểm tra các điểm giữ xe, niêm yết công khai mức giá và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Bình Dương nếu để xảy ra tình trạng nêu trên tiếp tục hoạt động trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, quản lý người lang thang, ăn xin tại khu vực công cộng và khu vực tổ chức lễ hội để phân loại đưa các đối tượng không có nơi cư trú vào Trung tâm Bảo trợ. Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Công an tỉnh Bình Dương cũng được chỉ đạo phối hợp với các ngành chức năng đảm bảo an ninh trật tự các khu vực tập trung đông người, các điểm tham quan, du lịch, nơi diễn ra lễ hội.

Trung Kiên