1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thông tin về điều kiện nhập cảnh sau khi Việt Nam dỡ "rào cản" bay quốc tế

Châu Như Quỳnh

(Dân trí) - Người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19 và đã khỏi bệnh trong 6 tháng phải theo dõi y tế tại nơi cư trú trong 3 ngày, các đối tượng khác cách ly 7 ngày tại nơi cư trú.

Chiều 17/2, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về các điều kiện y tế, nhập cảnh sau khi nhà chức trách dỡ bỏ hạn chế tần suất chuyến bay quốc tế đến Việt Nam.

PV Dân trí đặt câu hỏi: Từ ngày 15/2, Việt Nam đã dỡ bỏ việc hạn chế tần suất các chuyến bay chở khách quốc tế đến, trở lại bình thường như trước khi bùng phát đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, điều kiện nhập cảnh, y tế hiện vẫn chưa được nới lỏng nên những ngày qua lượng khách đến Việt Nam không hề tăng so với trước ngày 15/2, việc mở cửa hàng không không có nhiều ý nghĩa. Thời gian tới, các điều kiện nhập cảnh Việt Nam áp dụng với khách quốc tế như thế nào?

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, đến hôm nay mới được 5 ngày dỡ bỏ các hạn chế về tần suất chuyến bay quốc tế đến Việt Nam, vì vậy đánh giá về số lượng hành khách đến Việt Nam vào thời điểm này, bà Hằng cho rằng có thể là hơi sớm.

Thông tin về điều kiện nhập cảnh sau khi Việt Nam dỡ rào cản bay quốc tế - 1

Bà Lê Thị Thu Hằng (Ảnh: Minh Nhật).

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Theo quy định, hiện nay người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân mang giấy tờ nhập cảnh hợp lệ như thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thị thực, giấy miễn thị thực có giá trị được nhập cảnh vào Việt Nam theo quy định của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam".

Đối với người nước ngoài vào Việt Nam du lịch sẽ tiếp tục thực hiện theo chương trình thí điểm với khách du lịch quốc tế của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

"Theo hướng dẫn của Bộ Y tế quy định với người nhập cảnh ngày 16/12/2021, người nhập cảnh cần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (trừ trường hợp trẻ em dưới 2 tuổi) và thực hiện khai báo y tế trước khi nhập cảnh. Người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine Covid-19 và đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng tính từ ngày nhập cảnh thì phải theo dõi y tế tại nơi cư trú, có thể là nhà ở, khách sạn, ký túc xá, nhà khách của cơ sở sản xuất kinh doanh trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Các đối tượng khác thực hiện cách ly y tế trong vòng 7 ngày tại nơi cư trú" - bà Hằng cho hay.

Thông tin về điều kiện nhập cảnh sau khi Việt Nam dỡ rào cản bay quốc tế - 2

Việt Nam chưa có chính sách nới lỏng với khách nhập cảnh trong giai đoạn hiện nay (Ảnh: Tiến Tuấn).

Liên quan tới thông báo Việt Nam sẽ mở cửa trở lại hoạt động quốc tế từ ngày 15/3, vấn đề khách nước ngoài có thể xin thị thực du lịch và những điều kiện kèm theo như thế nào cũng được báo giới quan tâm.

Thông tin về việc này, bà Hằng cho hay, cơ bản các thủ tục, đối tượng cấp thị thực sẽ được tiếp tục thực hiện theo các quy định hiện hành của Việt Nam như luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

"Bộ Ngoại giao theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ thì chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hoàn thiện các phương án mở cửa trở lại hoạt động du lịch cũng như xây dựng chính sách về thị thực đối với khách du lịch nhập cảnh Việt Nam" - bà Hằng nói.

Tính đến ngày 16/2, có 14 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đồng ý công nhận hộ chiếu vaccine với Việt Nam bao gồm: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippin, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ. Một số đối tác khác đang xem xét, rất tích cực trao đổi thêm về một số chi tiết kỹ thuật và sẽ sớm khẳng định với Việt Nam.

Bộ Ngoại giao cũng như các cơ quan đại diện Việt Nam và nước ngoài vẫn đang tích cực vận động và trao đổi với các nước, thúc đẩy việc chính thức công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công dân.

Hiện nay Việt Nam đang công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm chủng hay còn gọi là hộ chiếu vaccine của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được các Bộ Ngoại giao cũng như các nước, các cơ quan đại diện nước ngoài tại đây thông báo chính thức với Bộ Ngoại giao Việt Nam.