Thông tin lễ tang nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Lê Phước Thọ

Anh Thư

(Dân trí) - Lễ tang ông Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương, được tổ chức theo nghi thức cấp Nhà nước. Lễ viếng được tổ chức vào 8h ngày 7/7.

Theo thông báo của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lễ tang nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ sẽ được thực hiện theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Ban Bí thư Trung ương Đảng cũng đã quyết định thành lập Ban Lễ tang Nhà nước gồm 28 thành viên, do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm Trưởng ban.

Linh cữu ông Lê Phước Thọ được quàn tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Thông tin lễ tang nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Lê Phước Thọ - 1

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ (Ảnh: Báo Hậu Giang).

Lễ viếng được tổ chức vào 8h ngày 7/7. Lễ truy điệu vào hồi 6h ngày 9/7. Sau đó là Lễ đưa tang và Lễ an táng tại Nghĩa trang quê nhà ấp 5, xã Tân Lộc Đông, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Sau một thời gian lâm bệnh, do tuổi cao sức yếu, ông Lê Phước Thọ từ trần hồi 1h46 ngày 6/7 tại nhà riêng; hưởng thọ 96 tuổi.

Nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ sinh năm 1927, quê ở Cà Mau. Ông có bí danh là Sáu Hậu.

Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, ông Thọ đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Ông Lê Phước Thọ nguyên là Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa IV; Ủy viên Trung ương các khóa V, VI, VII; Bí thư Trung ương Đảng các khóa VI, VII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII và Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX.

Ông cũng từng nắm giữ nhiều cương vị quan trọng như Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Giai đoạn 1970-1975, ông Thọ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, được bổ sung vào khu ủy. 3 năm sau đó, ông giữ cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.

Đến tháng 3/1982, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, ông Thọ được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12/1986), ông được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, phân công làm Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương (đến tháng 4/1989).

Từ tháng 6/1991 đến 7/1996, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, ông Thọ được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, sau đó tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, phân công làm Trưởng ban Tổ chức Trung ương.