Thợ mộc lừa đảo lao động, chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng

(Dân trí) - Trong hai ngày 19 và 20/10, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ TP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét và bắt khẩn cấp đối với Trịnh Xuân Nghiên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người có nhu cầu xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.

Đối tượng Trịnh Xuân Nghiên sinh năm 1952, ở thôn Phân Tân, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, Hải Dương, chuyên làm nghề thợ mộc.

 

Từ đầu tháng 10/2006, Nghiên đi quảng cáo là có người nhà làm việc tại Cục quản lý lao động ngoài nước, có giao cho Nghiên trên 400 bộ hồ sơ tuyển lao động đi Hàn Quốc theo chương trình cấp phép mới. Chi phí đối với mỗi người đi lao động là 5.000 USD và hẹn đến 24/10/2006, các lao động sẽ tập trung tại Cục để giáo dục định hướng trước khi xuất cảnh.

 

Nghiên đã nhận từ 6 đầu mối 350 bộ hồ sơ của người lao động các tỉnh phía Bắc, thu tiền đặt cọc là 100.000 USD (tương đương khoảng 1,6 tỷ đồng). Số tiền còn lại hắn hẹn sẽ thu nốt sau khi người lao động hoàn thành thủ tục đi.

 

Thực tế, Nghiên không thể lo cho những người này sang Hàn Quốc. Số tiền 100.000 USD, Nghiên dùng vào việc chi tiêu cá nhân, trả nợ, xây nhà, mua xe máy, nhẫn vàng...

 

Vụ án đang được cơ quan chức năng khai thác mở rộng.

 

Minh Hương