1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Hà Nội:

Thiếu vốn, cầu vượt cho người đi bộ vẫn nằm trên giấy

(Dân trí) - Theo đúng kế hoạch của thành phố đề ra thì chỉ còn vài ngày nữa (ngày 10/6) chiếc cầu vượt dành cho người đi bộ đầu tiên tại Hà Nội sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tuy nhiên đến thời điểm này, mặc dù đã được khởi công được hơn 1 tháng, bóng dáng cây cầu vượt vẫn chưa thấy đâu!

Thiếu tiền, cầu chờ kế hoạch mới

Qua tìm hiểu được biết, cây cầu vượt đầu tiên dành cho người đi bộ tại địa bàn Hà Nội được được khởi công xây dựng vào ngày 26/4/2007 nằm ở phía trước cổng bệnh viện Bạch Mai (bắc qua đường Giải Phóng sang đường Lê Thanh Nghị rồi tiếp tục vắt ngang đường Lê Thanh Nghị tạo thành góc vuông). Tổng mức đầu tư của cầu vượt là 6,7 tỉ đồng do Sở GTCC HN làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty cổ phần cơ giới lắp máy và xây dựng Vimecco (Tổng công ty Vinaconex).

Cầu cho người đi bộ có chiều dài 93,2m, cao 4,75m so với mặt đường, kết cấu sử dụng dàn thép ống. Cầu vượt được thiết kế có kiểu dáng kiến trúc đẹp, có mái che kính chắn 2 bên và đèn chiếu sáng phía trong và dưới cầu bảo đảm an toàn cho người đi bộ.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, thay vì đã phải cơ bản hoàn thành theo kế hoạch thì cây cầu hiện vẫn còn… nằm trên giấy, trong đó nguyên nhân chính gây ra sự chậm trễ này là do không có vốn.

Ông Nguyễn Hữu Sùng - Giám đốc Ban quản lý dự án Duy tu Giao thông đô thị, Sở GTCC HN (chủ đầu tư dự án) cho biết: đến thời điểm này vốn để thi công cầu vẫn chưa được thành phố cấp. Trong khi đó, yêu cầu thành phố đặt ra là đến hết tháng 8 Hà Nội phải có 2 cầu vượt dành cho người đi bộ (cây cầu thứ 2 với tổng mức đầu tư 4,9 tỉ đồng sẽ được xây dựng trước cửa trường ĐH Giao thông - Vận tải - PV).

Vốn không được cấp vì sao?

Đầu năm 2007, sau khi một loạt các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan tới người đi bộ xảy ra, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các ngành phải gấp rút xây dựng cầu vượt dành cho người đi bộ.

Để việc xây dựng cầu cho người đi bộ sớm được triển khai, ngày 25/4, thành phố đã có văn bản số 2222/UBND-KH&ĐT trong đó ghi rõ: “Cho phép triển khai ngay dự án xây dựng cầu vượt cho người đi bộ tại đường Giải Phóng (cổng bệnh viện Bạch Mai) và cầu bộ hành khu vực cổng trường ĐH Giao thông Vận tải... giao Sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính cân đối, báo cao UBND thành phố bổ sung vốn”.

Những tưởng sau khi có văn bản này, việc bố trí vốn xây dựng cầu vượt cho người đi bộ sẽ được quan tâm trước hết, nhưng đến nay đã là đầu tháng 6, vốn xây dựng cho cầu vẫn không có. Được biết, Sở GTCC HN, Sở Tài chính đã có tờ trình liên ngành để xin bổ sung vốn gửi Sở Kế hoạch - Đầu tư nhưng đến nay vẫn chưa thấy hồi âm.

Mạnh Hùng - Quý Đô