Thừa Thiên - Huế:

Thiếu nữ câm, điếc bắt cóc trẻ em để… đòi cưới

(Dân trí) - Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Văn Thị Hiền (SN 1990, trú tỉnh Đăk Lăk) về hành vi chiếm đoạt trẻ em. Sáng 26/8, Hiền đã chiếm đoạt con của người khác nhằm gây áp lực với gia đình người yêu để được làm đám cưới.

Thiếu nữ câm, điếc bắt cóc trẻ em để… đòi cưới - 1
Nhà bà Nguyễn Thị Hiệp, nơi Hiền đưa cháu bé đến nhằm uy hiếp đòi cưới.

Tại cơ quan điều tra, Hiền (bị câm điếc bẩm sinh) khai nhận: “Khoảng 5 giờ sáng ngày 26/8, Hiền tình cờ quen biết chị Lê Thị Diễm Thúy (tạm trú tại số 8 đường Trần Thanh Mại, phường An Đông, TP Huế). Sau đó, Hiền được chị Thúy mời về nhà.

Trong lúc bận việc, chị Thúy nhờ Hiền giữ hộ con là cháu Lê Anh Hoàng (8 tháng tuổi), do thấy cháu bé quá kháu khỉnh nên Hiền đã nảy sinh ý định “chiếm đoạt” cháu bé để nuôi.

Khi chị Thúy ra sau bếp làm việc, Hiền đã ôm cháu bé ra bắt taxi bỏ trốn. Sau đó Hiền ôm cháu bé đến nhà bà Nguyễn Thị Hiệp (297 đường Bờ Sông Hương, phường Phú Cát, TP Huế) với ý định dùng cháu bé uy hiếp buộc bà Hiệp phải chấp nhận chuyện tình cảm giữa Hiền và con trai bà Hiệp - anh Nguyễn Nhật Vinh.

Tuy nhiên, trong lúc chưa kịp thực hiện ý định thì Hiền đã bị lực lượng công an ập vào bắt giữ ngay trong nhà bà Hiệp. Hiện tại, cháu Lê Anh Hoàng đã được trao trả cho gia đình với sức khỏe tốt.

Kế lại câu chuyện với PV, bà Hiệp cho biết: “Lúc Hiền vào cả nhà tôi đều bất ngờ. Hiền nói đây là đứa con của nó và con trai tôi, đồng thời bắt gia đình tôi phải làm đám cưới. Tôi không đồng ý, Hiền liền kề dao vào cổ đứa bé ra hiệu sẽ giết cháu”.

Bà Hiệp cho biết thêm, con trai bà làm nghề xe ôm, đã từng có quan hệ tình cảm với Hiền hơn 3 năm nay. Tuy nhiên, gia đình không cho hai người làm đám cưới vì thấy Hiền bị câm điếc, hay đi lang thang và không có nghề nghiệp ổn định.

Hiện, công an tỉnh TT-Huế đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm minh đối tượng Văn Thị Hiền về hành vi chiếm đoạt trẻ em theo điều 120 của Bộ luật Hình sự. Được biết, Hiền là đối tượng sống lang thang, đã từng có tiền sự về tội trộm cắp xe máy.

Đại Dương