1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thiếu niên chạy xe phân khối lớn tử vong sau khi gây tai nạn cho thai phụ

Thúy Diễm

(Dân trí) - Thiếu niên 16 tuổi điều khiển xe máy phân khối lớn tông vào thai phụ khiến người này tử vong. Thiếu niên bị thương nặng, nhập viện cấp cứu và cũng không qua khỏi.

Sáng 3/7, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên xác nhận, bệnh nhân P.N.C. (SN 2007, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã tử vong do đa chấn thương sau vụ tai nạn giao thông.

Thiếu niên chạy xe phân khối lớn tử vong sau khi gây tai nạn cho thai phụ - 1

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến thai phụ tử vong tại chỗ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo lãnh đạo bệnh viện, chiều 2/7, bệnh nhân C. nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương: chấn thương phần mềm ngực, bụng, gãy xương đòn phải, dập phổi phải, nhồi máu não hai bên… Sau nhiều giờ hồi sức tích cực, đến 2h45 sáng 3/7, bệnh nhân này đã tử vong.

Trước đó khoảng 15h40 ngày 2/7, C. điều khiển xe mô tô phân khối lớn mang biển kiểm soát 47A-007.31 lưu thông trên Đại lộ Đông Tây TP Buôn Ma Thuột (đại lộ chưa được thông xe chính thức).

Thiếu niên chạy xe phân khối lớn tử vong sau khi gây tai nạn cho thai phụ - 2

Xe phân khối lớn bay lên dải phân cách (Ảnh: Uy Nguyễn).

Tại địa bàn phường Tự An, xe mô tô đã tông vào xe máy do chị Nguyễn Thị H. (SN 1998, ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển. Hậu quả, chị H. tử vong tại chỗ, chiếc xe mô tô bay lên dải phân cách, cách vị trí va chạm khoảng 100m. C. bị thương nặng.

Thời điểm gặp tai nạn, chị H. đang mang thai tháng thứ 5. 

Theo một nguồn tin, C. là con trai của giám đốc một sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trao đổi phóng viên Dân trí, luật sư Tạ Quang Tòng - Chủ nhiệm Đoàn luật sư Đắk Lắk, luật hình sự quy định người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự do các hành vi vi phạm do lỗi cố ý gây ra. Tuy nhiên, các lỗi gây tai nạn giao thông không được xem là lỗi cố ý.

"Phía cơ quan chức năng sẽ xét trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự của người giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển gây tai nạn giao thông.

Trường hợp chứng minh được hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, người giao xe phải chịu trách nhiệm hình sự; còn không chứng minh được việc giao xe thì người này phải chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường cho nạn nhân", luật sư Tòng thông tin.