Ninh Bình:

Thi thể thiếu nữ 20 tuổi nổi dưới chân cầu Ỷ Na

(Dân trí) - Thi thể một thiếu nữ 20 tuổi vừa được phát hiện nổi dưới chân cầu Ỷ Na, huyện Nho Quan, Ninh Bình. Cô gái này trước đó được xác định đã nhảy cầu tự tử do có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Sáng 20/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Đinh Đức Ninh, Chủ tịch UBND xã Gia Tường cho biết, chiều 19/7, chính quyền địa phương cùng gia đình đã tìm thấy thi thể Đ.T.H (SN 1998, trú xã Gia Tường) dưới chân cầu Ỷ Na và bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Thi thể nữ 20 tuổi phát hiện nổi dưới sông ngay chân cầu Ỷ Na chiều 19/7.
Thi thể nữ 20 tuổi phát hiện nổi dưới sông ngay chân cầu Ỷ Na chiều 19/7.

Trước đó, chiều 18/7, nhiều người dân phát hiện H. đi ra giữa cầu Ỷ Na rồi gieo mình xuống sông tự tử. Gia đình cùng cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm tuy nhiên vẫn không phát hiện nạn nhân.

Đến chiều 19/7, khoảng 15h40 thi thể H. đã nổi lên dưới chân cầu. Cô gái nhanh chóng được vớt lên bờ, sau đó làm các thủ tục đưa về quê an táng theo phong tục địa phương.

Người dân hiếu kỳ kéo đến xem vụ việc.
Người dân hiếu kỳ kéo đến xem vụ việc.

Bước đầu nguyên nhân dẫn đến việc H. tự tử được xác định là do có mâu thuẫn tình cảm trong chuyện yêu đương. Cơ quan chức năng huyện Nho Quan đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Thái Bá