Thi thể nạn nhân sạt lở núi trôi từ Quảng Nam sang Quảng Ngãi

(Dân trí) - Ngày 7/11, người dân xã Sơn Bua (huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) phát hiện thi thể một nạn nhân trong vụ sạt lở núi xảy ra vào ngày 6/11 tại xã Trà Vân (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Theo thông tin ban đầu từ UBND xã Sơn Bua, thi thể được người dân tìm thấy tại suối Nước Bua (xã Sơn Bua, Sơn Tây) đã được xác định là anh Đinh Xuân Sơn (sinh 1986, quê ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Người dân huyện Sơn Tây phát hiện thi thể nạn nhân Đinh Xuân Sơn tại suối Nước Bua
Người dân huyện Sơn Tây phát hiện thi thể nạn nhân Đinh Xuân Sơn tại suối Nước Bua

Anh Sơn là công nhân đang triển khai thi công tuyến đường Trường Sơn Đông qua địa phận huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam).

Ngày 6/11, một trận sạt lở núi đã khiến nạn nhân Sơn cùng 3 công nhân khác rơi xuống sông và bị dòng nước lũ cuốn trôi về hướng địa phận huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi).

Đến ngày 7/11, người dân huyện Sơn Tây đã phát hiện thi thể nạn nhân Sơn và báo cáo chính quyền địa phương xử lý vụ việc.

Hiện nay, chính quyền xã Sơn Bua cùng các cơ quan chức năng của huyện Sơn Tây đã liên lạc với gia đình nạn nhân để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Quốc Triều