Thêm nguồn động viên cho lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát biển

(Dân trí) - Món quà ủng hộ có tổng trị giá 100 triệu đồng vừa được trao tặng cho lực lượng Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam nhằm chung sức góp phần vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của nước nhà.

Chiều ngày 20/5, Tổng công ty TNHH Đại lý tàu biển Bình An đã trao tặng 50 triệu đồng cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; Trung tâm Nghiên cứu, điều tra, tư vấn khảo sát tài nguyên và môi trường biển thuộc Hội Khoa học kỹ thuật biển Việt Nam trao tặng 50 triệu đồng cho lực lượng Kiểm ngư Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT) tiếp nhận hỗ trợ
Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN&PTNT) tiếp nhận hỗ trợ

Phát biểu tại lễ trao tặng, Đại tá Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã cập nhật một số thông tin ngoài thực địa quanh khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam.

“Hiện Trung Quốc đang trang bị khoảng 130 tàu các loại quanh khu vực giàn khoan trái phép, trong đó có các tàu chiến thuộc loại tàu hộ vệ tên lửa, tàu tuần tiễu tấn công nhanh, tàu vận tải đổ bộ' riêng tàu vận tải đổ bộ được trang bị cả hệ thống tên lửa phòng không, pháo cỡ lớn 16 ly” - Đại tá Thu nói.

Ông cũng cho biết, ngoài lực lượng tàu chiến, Trung Quốc thường xuyên sử dụng các máy bay JH7 và khoảng 40 tàu chấp pháp, đây là tàu bán quân sự được trang bị vũ khí và 50 – 70 tàu cá công suất lớn, tất cả tạo ra hành lang bảo vệ xung quanh giàn khoan.

Trong những ngày vừa qua, tuy lực lượng của ta hạn chế hơn Trung Quốc rất nhiều, nhưng Kiểm ngư Việt Nam và Cảnh sát biển Việt Nam vẫn kiên cường bám trụ, nhiều anh em kiểm ngư rất dũng cảm, dù bị thương nhưng sau khi được băng bó vẫn tiếp tục xung phong ở lại làm nhiệm vụ, giữ vững chủ quyền. Tinh thần hết mình vì nhiệm của đó khiến nhân dân cả nước rất xúc động, cảm phục. Nhiều tổ chức, cá nhân đã tiến hành quyên góp để ủng hộ cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển.

“Sự tiếp sức về mặt tinh thần, vật chất trong thời điểm hiện nay đặc biệt quan trọng, củng cố niềm tin và quyết tâm của các chiến sĩ. Những thông tin ủng hộ của đất liền, của đồng bào chiến sĩ cả nước, của doanh nghiệp đều được thông tin đến anh em, ai cũng phấn khởi tin tưởng, gửi lời cảm ơn nhân dân và cũng mong rằng nhân dân hết sức bình tĩnh, tin tưởng ở lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biển, thể hiện tinh thần yêu nước đúng đắn, không có những hành động quá khích như vừa qua”, Đại tá Thu nhấn mạnh.

Thảo Nguyên