1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Thêm một toà nhà xây quá phép 5 tầng

Xin giấy phép xây 5 tầng nhưng chủ công trình ngang nhiên cho xây thêm 4 tầng và 1 tầng hầm. Phát hiện sai phạm, phía UBND phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội) đã lập biên bản và phạt... 200.000 đồng.

Trong giấy phép xây dựng số 484/GPXD do quận Ba Đình cấp ngày 28/12/2004, chủ đứng tên công trình số 2 ngõ 31 đường Nguyễn Chí Thanh là ông Nguyễn Văn Hiếu và bà Trần Thị Vui, được cấp phép xây làm nhà ở 5 tầng và 1 tum. Trong quá trình thi công, chủ công trình đã xây vượt lên 2 tầng so với giấy phép.

 

Trước phản ánh của người dân về những vi phạm của công trình, UBND phường Ngọc Khánh đã hai lần lập biên bản vi phạm trật tự xây dựng, đồng thời tiến hành xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 200.000 đồng, buộc chủ nhà thực hiện đúng theo giấy phép và thiết kế đã được duyệt. Tuy nhiên, chủ công trình vẫn tiếp tục vi phạm.

 

Để răn đe, UBND phường Ngọc Khánh đã tạm giữ tang vật và phương tiện vi phạm và ra quyết định tiến hành cưỡng chế. Ngày 9/5/2006, chủ công trình đã viết bản cam kết đình chỉ thi công để... xin bổ sung giấy phép xây dựng và cam đoan tự dỡ bỏ phần vi phạm (trong trường hợp không xin được giấy phép bổ sung).

 

Nhưng trong thời gian cam kết đình chỉ thi công, chủ công trình lại ngang nhiên tiếp tục cho xây thêm 2 tầng nữa. Hiện, toà nhà 5 tầng đã biến thành toà nhà 10 tầng (trong đó có 1 tầng hầm cũng không có phép), đang vào giai đoạn hoàn thiện. Chiều cao vượt quá mức cho phép của toà nhà là 20,6m.

 

Theo Thanh tra xây dựng TP Hà Nội, đây là một vụ vi phạm trật tự xây dựng với quy mô lớn, giống như công trình số 4 Đặng Dung. Nguyên nhân chính là do sự cố tình vi phạm của chủ đầu tư và sự buông lỏng quản lý của chính quyền sở tại.

 

Thanh tra xây dựng TP cũng đã có văn bản đề nghị lãnh đạo TP Hà Nội cương quyết xử lý vi phạm của chủ công trình, đồng thời xem xét trách nhiệm các cán bộ có liên quan từ cấp phường tới cấp quận.

 

Được biết, hiện quận Ba Đình đã ra quyết định thu hồi GPXD của công trình này để xử lý. Ngày 23/1, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Bùi Văn Thông cho biết đã yêu cầu chủ công trình phải tự dỡ bỏ phần vi phạm, nếu không sẽ tiến hành cưỡng chế.

 

Theo Hải Nguyên

Lao Động