Tiền Giang:

Thêm một tài xế liên quan BOT Cai Lậy được công an gửi "giấy mời"

(Dân trí) - Liên quan đến việc tài xế tập trung phản đối BOT Cai Lậy, mới đây Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang tiếp tục gửi giấy mời yêu cầu một tài xế ở Vĩnh Long đến làm việc.

Giấy mời của công an huyện Cai Lậy mời anh Hiển đến làm việc.
Giấy mời của công an huyện Cai Lậy mời anh Hiển đến làm việc.

Sáng 16/1, trao đổi với PV, anh Châu Thế Hiển, 29 tuổi, ngụ xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết anh vừa nhận được giấy mời của Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang về việc liên quan đến vụ dừng xe phản đối trạm thu phí BOT Cai Lậy vào ngày 30/11/2017.

Theo nội dung ghi trong giấy mời, anh Hiển phải có mặt tại Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Cai Lậy vào lúc 9h sáng ngày 17/1 để trả lời một số việc có liên quan đến vụ gây rối trật tự ngày 30/11/2017.

Anh Hiển cho biết đây là lần thứ 2 anh nhận được giấy mời của Công an huyện Cai Lậy. Trước đó, công an huyện này cũng đã gửi giấy mời anh Hiển đến Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Cai Lậy vào lúc 9h sáng ngày 5/1 để làm việc với nội dung nêu trên nhưng anh không đến vì bận công việc.

Các tài xế phản đối việc thu phí BOT tại trạm Cai Lậy hôm 30/11/2017
Các tài xế phản đối việc thu phí BOT tại trạm Cai Lậy hôm 30/11/2017

Anh Hiển cho biết thêm: “Ngày 17/1 tới, tôi sẽ cùng luật sư đến Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Cai Lậy làm việc đúng theo tinh thần giấy mời để làm rõ nội dung làm việc như thế nào”.

Như Dân trí thông tin, trước đó vào ngày 30/11/2017 sau khi trạm thu phí BOT Cai Lậy hoạt động trở lại đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt của người dân và tài xế, trong số đó có anh Hiển. Trước đó công an Cai Lậy cũng mời làm việc 2 tài xế khác vì dừng xe phản đối trạm thu phí Cai Lậy.

Nguyễn Vinh