1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Thanh tra Chính phủ yêu cầu giải quyết vụ “đục” nhà vườn cổ

(Dân trí) - Ông Ngô Đại Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ, cho biết cơ quan này vừa ban hành công văn yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội xem xét, giải quyết vụ <i>“Đục” nhà vườn cổ quý nhất Hà Nội để… xây bếp</i>.

 
Thanh tra Chính phủ yêu cầu giải quyết vụ “đục” nhà vườn cổ - 1

Gần 2 năm trôi qua, các cơ quan chức năng TP Hà Nội vẫn chưa xử lý được căn bếp "vô duyên" mọc giữa khu nhà vườn cổ kính (ảnh: Vũ Văn Tiến).

Ngày 17/12/2009, Thanh tra Chính phủ ban hành công văn số 3133/TTCP-VP gửi Chủ tịch UBND TP Hà Nội xem xét, chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết đơn của bà Phạm Thị Tề, có nội dung phản ánh việc ông Võ Quang Hùng có hành vi đục tường để xây bếp trái phép, làm ảnh hưởng kiến trúc tổng thể của ngôi nhà số 115 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm.

Ngôi nhà số 115 Hàng Bạc là nhà vườn cổ duy nhất của thành phố Hà Nội, được ghi nhận là một trong những địa chỉ tham quan của du khách quốc tế, có giá trị văn hoá cần bảo tồn, tôn tạo theo Điều lệ tạm thời về quản lý xây dựng, bảo tồn và tôn tạo khu phố cổ Hà Nội, ban hành theo Quyết định số 45/1999/QĐ-UBND ngày 4/6/1999 của UBND TP Hà Nội.

Bà Phạm Thị Tề đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng của Thành phố Hà Nội đề nghị xử lý vi phạm của ông Võ Quang Hùng nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được xem xét, giải quyết.

Công văn của Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh: “Khi có kết quả giải quyết vụ việc trên, đề nghị Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông báo đến Thanh tra Chính phủ”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Vũ Văn Tiến