1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Thanh niên leo nóc chung cư 24 tầng dọa tự tử

Hoàng Thuận

(Dân trí) - Cãi nhau với gia đình, D. leo lên sân thượng chung cư 24 tầng ở huyện Bình Chánh (TPHCM), cố thủ trong ô chữ cái của bảng hiệu và dọa tự tử bằng kéo khi thấy cảnh sát.

Chiều 4/11, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đã giải cứu thành công nam thanh niên có ý định nhảy lầu tự tử tại chung cư HQC Plaza nằm trên đường Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Danh tính nam thanh niên được xác định là Đỗ Q.D., sinh năm 2000, quê An Giang.

Thanh niên leo nóc chung cư 24 tầng dọa tự tử - 1
Nam thanh niên nằm trong bảng hiệu chữ cái ở độ cao 90m và doạ nhảy lầu tự tử nếu có người tới gần
Thanh niên leo nóc chung cư 24 tầng dọa tự tử - 2
Chung cư xảy ra vụ việc

Trưa cùng ngày, D. đi lên sân thượng của chung cư 24 tầng này và trèo ra khu vực tên bảng hiệu 3 chữ cái H, Q và C. Tại khu vực này, D. nằm vắt vẻo trong bảng hiệu chữ cái C.

Phát hiện vụ việc, người nhà, người dân và ban quản lý chung cư tìm cách thuyết phục nhưng không hiệu quả. Nam thanh niên cầm kéo đâm vào người và liên tục doạ sẽ nhảy xuống từ độ cao 90m nếu có người tới gần.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM nhanh chóng đến hiện trường ứng cứu, thuyết phục và bung nệm hơi phía dưới đề phòng nạn nhân rớt xuống đất.

Thanh niên leo nóc chung cư 24 tầng dọa tự tử - 3
Lực lượng cứu hộ khống chế D. sau nhiều giờ thuyết phục

Có mặt tại hiện trường, mẹ của D. khóc lóc, năn nỉ D. đi xuống nhưng D. vẫn không chịu xuống và lấy kéo dọa đâm vào bụng.

Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã đưa người dì của D. đến thuyết phục. Trong lúc D. không để ý, gần 10 lính cứu hộ nhanh chóng giữ chặt tay, chân, đồng thời tước cây kéo ra khỏi tay nam thanh niên.

Thanh niên leo nóc chung cư 24 tầng dọa tự tử - 4
Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi

Sau khi được đưa xuống an toàn, D. tiếp tục tìm cách vùng dậy nhảy lầu nhưng bị lực lượng chức năng khống chế, cột vào máng cứu hộ để bàn giao công an xử lý.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là sau khi cãi nhau với gia đình về chuyện tiền bạc, D. đi uống rượu và trèo lên sân thượng, có hành động như trên.