Thanh niên bị phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin "Covid về tới Thạch Thất"

(Dân trí) - Ngày 12/3, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng đối với một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19.

Thanh niên bị phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin Covid về tới Thạch Thất - 1

Nội dung thông tin sai sự thật mà V. đăng tải lên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội An ninh Công an huyện Thạch Thất phát hiện tài khoản facebook H.V. đăng tải bài viết có nội dung thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Thạch Thất.

Cụ thể, V. đăng tải bài viết vào trong 1 nhóm có tên "Chàng Sơn" trên facebook với nội dung "Tình hình là covid-19 về tới Thạch Thất rồi đấy bà con ơi...".

Tiến hành rà soát, Công an huyện Thạch Thất xác định chủ nhân tài khoản là N.K.V. (SN 1982; trú tại Chàng Sơn, Thạch Thất) và đã triệu tập người này đến trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, N.K.V. khai nhận đã đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội, bản thân V. đã nhận thức đây là hành vi phạm pháp luật và công khai xin lỗi trên mạng xã hội facebook.

Công an huyện Thạch Thất đã yêu cầu N.K.V. cam kết không tái phạm và ra quyết định xử phạt 12,5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Bị công an triệu tập vì chia sẻ cách chữa Covid-19

Ngày 12/3, Công an quận Ba Đình, Hà Nội vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội lập hồ sơ, xử lý một người phụ nữ có hành vi đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội facebook, gây ảnh hưởng tới công tác phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh Covid-19 của các lực lượng chức năng.

Trước đó, ngày 7/3, tài khoản facebook mang tên L.T đã đăng một nội dung nói về sự biến đổi của virus corona và sự nguy hiểm của những chủng mới biến thể này. Đồng thời bên dưới bài viết, chủ tài khoản này cũng chia sẻ cách phòng tránh và điều trị bệnh. Bài viết đã nhanh chóng thu hút  nhiều lượt “like” và “share” của cộng đồng mạng.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình, Đội An ninh - Công an quận Ba Đình, phối hợp với Đội 3 – Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao -Công an thành phố Hà Nội điều tra, xác minh, xác định chủ nhân của tài khoản facebook trên là chị H.T., SN 1986, trú tại địa bàn quận Ba Đình.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ này thừa nhận đã đăng tải nội dung trên. Theo lời khai của chị T., thông tin trên được chị “nhặt” trên mạng xã hội, thấy hữu ích nên copy và đăng trên facebook cá nhân. Mục đích của việc làm này là để thông báo cho người thân, bạn bè cùng biết mà phòng tránh, dù biết thông tin chưa có cơ quan y tế nào xác nhận.

Ngay sau khi được cán bộ chiến sĩ đội An ninh - Công an quận Ba Đình tuyên truyền về Luật An ninh mạng, cũng như hệ lụy của việc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, chị T. đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đồng thời gỡ bỏ các bài viết, bình luận có liên quan và cam kết không tái phạm.

Lào Cai: Xử lý 15 trường hợp tung tin đồn thất thiệt về Covid-19

Thanh niên bị phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin Covid về tới Thạch Thất - 2

Một đối tượng đưa tin sai sự thật về dịch bệnh trên Facebook được triệu tập tới cơ quan Công an Lào Cai làm việc. (Ảnh do Công an Lào Cai cung cấp)

Theo thông tin của Công an tỉnh Lào Cai, tính đến ngày 11/3/2020, Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành xử lý 15 trường hợp các chủ tài khoản facebook tung tin đồn thất thiệt về tình hình dịch Covid-19, xử phạt 80 triệu đồng đối với 8 trường hợp vi phạm ở mức độ nghiêm trọng. 

Bên cạnh đó, tiếp tục nắm tình hình, phát hiện các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh trục lợi buôn bán khẩu trang, thiết bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh Lào Cai gần đây phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ hơn 1 triệu chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc chuẩn bị xuất sang Trung Quốc.

Với sự vào cuộc quyết liệt, Công an tỉnh Lào Cai đang góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Trần Thanh - Phạm Ngọc Triển