Thanh Hóa tiếp nhận 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

(Dân trí) - Trong mùa khô 2018 - 2019, 18 mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh đã được tìm thấy, cất bốc và bàn giao đưa về nước an táng.

Ngày 11/5, tại tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Thanh Hóa và Ban công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn (Lào) đã tổ chức bàn giao, tiếp nhận đưa về nước an táng 18 mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, hy sinh tại Lào trong thời kỳ chiến tranh.

Thanh Hóa tiếp nhận 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào - 1

Các liệt sĩ được bàn giao đưa về đất mẹ.

Buổi lễ với sự tham dự của các ban, ngành đoàn thể hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn cũng như nhân dân các bộ tộc Lào và cộng đồng người Việt đang sinh sống tại tỉnh Hủa Phăn.

Đây là số hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự Thanh Hóa tìm kiếm, cất bốc trong mùa khô 2018 - 2019 trên địa bàn các huyện Sầm Nưa, Viêng Xay, Sầm Táy, Hủa Mường và Mường Hiệm, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Thanh Hóa tiếp nhận 18 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào - 2

Lễ bàn giao, tiếp nhận đưa về nước an táng 18 mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Sau hơn 20 năm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt, Đội quy tập Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa đã cất bốc, đưa về nước an táng được 2.205 hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch, tỉnh Thanh Hóa sẽ trang trọng tổ chức lễ an táng 18 hài cốt liệt sĩ vào ngày 14/5, tại Nghĩa trang Quốc tế Đồng Tâm, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Duy Tuyên